Vườn quốc gia cúc phương
-
Con động vật hoang dã mép nhiều râu được giải cứu tại Đà Lạt đang nuôi ở một khu rừng phía Ninh Bình
Con rái cá vuốt bé có tên trong sách Đỏ được một du khách nước ngoài mua tại thành phố Đà Lạt, và đưa đến Vườn quốc gia Yok Đôn. Năm 2019, con động vật hoang dã này chuyển về Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Vườn quốc gia Cúc Phương) trụ sở tại tỉnh Ninh Bình chăm sóc. -
Vườn Quốc gia Cúc Phương (trụ sở tại tỉnh Ninh Bình) có nhiều loài cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi kể đến như: Cây đăng, cây vù hương, chò xanh… Đặc biệt, giữa rừng Cúc Phương còn có nhiều cây chò chỉ to lớn, nhiều người ôm không xuể, thậm chí có cây cổ thụ khoảng 700 năm tuổi, cao 70 mét.
-
Vườn quốc gia Cúc Phương có diện tích khoảng 22.000 ha, thuộc địa phận 3 tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa (cổng chính huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Đến Cúc Phương, người dân, du khách được trực tiếp ngắm nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có cá thể vượn màu lông vàng, đen, trắng...cứ một con hót là cả đàn hót theo.
-
Con cầy mực gần 30 tuổi, loài động vật hoang dã quý hiếm có kích thước lớn nhất trong họ cầy đang được chăm sóc tại Vườn quốc gia Cúc Phương (trụ sở tại tỉnh Ninh Bình). Trước khi đưa về Cúc Phương, con cầy mực này bị béo phì do chế độ ăn không phù hợp, chủ yếu ăn tinh bột.
-
Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Cúc Phương) đã tiếp nhận, cứu hộ thành công một cá thể tê tê Java quý hiếm thuộc nhóm IB từ người dân ở thành phố Ninh Bình. Tê tê Java quý hiếm là động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ.
-
Tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (trụ sở tại tỉnh Ninh Bình) có một con vượn đen má trắng quý hiếm được đặt tên Mafia. Mafia sẽ mãi mãi không có cơ hội được trở về với tự nhiên do bị mắc bệnh viêm gan B.
-
Từ 4 cặp cầy vằn quý hiếm, Vườn quốc gia Cúc Phương (trụ sở tại Ninh Bình) đã cho ghép đôi và sinh sản thành công thành 10 con non. Việc sinh sản thành công 10 con cầy vằn này thể hiện định hướng đúng đắn khi xây dựng riêng một khu vực dành cho sinh sản bảo tồn loài động vật có tên trong sách Đỏ.
-
5 tháng đầu năm 2024, Vườn quốc gia Cúc Phương (trụ sở tại Ninh Bình) đã chăm sóc, cứu hộ và bảo tồn 2.988 con động vật hoang dã của 74 loài; thực hiện tái thả 9 đợt với 102 con động vật hoang dã của 10 loài. Nhiều con động vật hoang dã tái thả về môi trường tự nhiên có tên trong sách Đỏ...
-
Vườn Quốc gia Cúc Phương là 1 trong 10 tập thể được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2024.
-
Vào các buổi tối trong tuần, tại Vườn quốc gia Cúc Phương người dân và du khách sẽ được trực tiếp ngắm nhìn nhiều loại động vật hoang dã như: Hươu, nai, tê tê,… sinh sống, kiếm ăn ở môi trường tự nhiên. Đây là hoạt động nhằm đa dạng sản phẩm du lịch, tạo điểm nhấn, góp phần gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch về Ninh Bình.