Một khu rừng nằm ở 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, có cây cổ thụ chọc trời, cao tới 70m

Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 12/07/2024 09:31 AM (GMT+7)
Vườn Quốc gia Cúc Phương (trụ sở tại tỉnh Ninh Bình) có nhiều loài cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi kể đến như: Cây đăng, cây vù hương, chò xanh… Đặc biệt, giữa rừng Cúc Phương còn có nhiều cây chò chỉ to lớn, nhiều người ôm không xuể, thậm chí có cây cổ thụ khoảng 700 năm tuổi, cao 70 mét.
Bình luận 0

Cúc Phương, khu rừng của những loài cây cổ thụ

Anh Đặng Tiến Dũng-Cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương trao đổi với Dân Việt: "Cúc Phương là khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng, thuộc địa phận 3 tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Nơi đây có thảm thực vật đa dạng mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới".

Clip: Cận cảnh cây chò chỉ cổ thụ, cao 70 mét ở Vườn quốc gia Cúc Phương.

"Vườn quốc gia Cúc Phương hiện có 2.234 loài thực vật, chiếm 17,27% trong tổng số loài thực vật của Việt Nam. Ẩn sâu giữa lòng rừng Cúc Phương là muôn vàn các loài cây với hệ sinh thái đa dạng khiến chúng ta như lọt vào thế giới hoang sơ đậm màu xanh kỳ vĩ trường tồn", anh Dũng cho biết thêm.

Một khu rừng nằm ở 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, có cây cổ thụ chọc trời, cao tới 70m- Ảnh 1.

Cây chò chỉ cổ thụ là biểu tượng của rừng Cúc Phương. Ảnh: VQGCP

Một khu rừng nằm ở 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, có cây cổ thụ chọc trời, cao tới 70m- Ảnh 2.

Một người đàn ông dang tay hết cở dưới gốc cây chò chỉ cổ thụ. Ảnh: TM

Đặc biệt, trong rừng Cúc Phương hiện có nhiều cây cổ thụ to lớn, có tuổi đời hàng trăm năm và là biểu tượng của rừng Cúc Phương có thể kể đến như: Cây chò chỉ, cây đăng, cây vù hương, chò xanh…

Cây chò chỉ cao vút giữa rừng Cúc Phương

Anh Đặng Tiến Dũng-Cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương thông tin: "Hiện tại Cúc Phương có cây chò chỉ cổ thụ khoảng 700 năm tuổi, cây mọc giữa rừng và có chiều cao gần 70 mét, đường kính khoảng 2 mét".

Một khu rừng nằm ở 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, có cây cổ thụ chọc trời, cao tới 70m- Ảnh 3.

Tán cây chò chỉ "khổng lồ" như ôm chọn một vùng núi rừng. Ảnh: TM

Đến với Vườn quốc gia gia Cúc Phương, người dân và du khách muốn trực tiếp chiêm ngưỡng cây chò chỉ hàng trăm năm tuổi, thì từ cổng chính đến vị trí cây chò khoảng 20km. Cây chò chỉ vươn cao và xanh tốt, là điểm nhấn giữa núi rừng Cúc Phương.

Cây chò chỉ là loại cây có thân tròn thẳng, có vỏ nứt dọc màu nâu bạc, nhựa nâu. Đây là cây thường chiếm tầng trên của rừng, phân cành cao.

Một khu rừng nằm ở 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, có cây cổ thụ chọc trời, cao tới 70m- Ảnh 4.

Phía dưới gốc cây chò chỉ phủ một lớp rêu xanh. Ảnh: TM

Một khu rừng nằm ở 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, có cây cổ thụ chọc trời, cao tới 70m- Ảnh 5.

Một số cây nấm trắng mọc ngoài lớp vỏ cây chò chỉ hàng trăm năm tuổi. Ảnh: TM

Được biết, cây chò chỉ là một loài thực vật thuộc họ Dipterocarpaceae, mọc hoa đầu cành, những bông hoa màu vàng luôn tỏa mùi thơm nhẹ nhàng. Quả màu xanh xám, đường kính 4-6mm, dài 13-16mm, khi quả non màu hồng nhạt, khi khô màu nâu sẫm.

Anh Dũng cho biết, cây chò chỉ ưa vùng mưa nhiều, có độ ẩm cao, nhiệt độ trung bình, khí hậu mát mẻ. Đây sẽ là những điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Ngoài ra, trong danh sách gỗ Việt Nam, gỗ chò chỉ thuộc nhóm V (nhóm 5, nhóm gỗ tốt).

Vườn Quốc gia Cúc Phương được thành lập năm 1962, thuộc địa phận 3 tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa, có tổng diện tích 22.408 ha nằm sâu trong lòng dãy núi Tam Điệp. Với nhiều giá trị về cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học nên từ lâu, Cúc Phương trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem