Vườn ươm
-
Một người nông dân phố núi Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã mày mò chế tạo các loại máy móc đơn giản, dễ sử dụng cung cấp cho những vườn ươm. Từ quá trình mày mò, sáng tạo của người nông dân, nhiều vườn ươm trong và ngoài tỉnh đã có những chiếc máy đơn giản, dễ sử dụng đưa vào sản xuất.
-
Chàng thanh niên Lường Văn Nhân ở bản Hịa (Mường Lầm, Sông Mã, Sơn La) khởi nghiệp từ 200m2 vườn ươm, đến nay, thu nhập của anh đạt gần 200 triệu đồng/năm
-
Nắm bắt được nhu cầu trồng cây quế, trồng cây hồi của bà con nông dân, anh La Văn Ưu, ở thôn Nà Thà, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) đã phát triển mô hình vườn ươm cây quế giống, cây hồi giống cung cấp cho bà con trong xã và các địa phương lân cận.
-
Mới đây, tại huyện Đơn Dương, Trung tâm khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau và hoa Đà Lạt – Viện kỹ thuật nông nghiệp miền Nam tổ chức vòng thi chung kết hội thi “Kỹ thuật viên ghép cà chua giỏi tỉnh Lâm Đồng”.
-
Trong những năm gần đây, người dân xã Thanh Lâm đã liên kết cùng hợp tác xã nông nghiệp Việt Doanh (xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh) nhằm phát triển mô hình vườn ươm mầm hoa cúc để cung ứng giống cây trồng, mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
-
Trong vai đại gia có chức quyền từ Hà Nội, nhóm PV điều tra Dân Việt đã “kết thân” vào thế giới ngầm khai thác, vận chuyển, buôn bán cây cổ thụ. Video dưới đây hé lộ cách thức mà cây rừng Tây Nguyên được hợp thức hóa thành cây cảnh trước khi đưa về trồng tại nhà dân ở Hà Nội.
-
Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên cần quan tâm phát triển trồng rừng gỗ lớn để hướng tới xuất khẩu.
-
Tổng năng lực thiết kế của vườn ươm Nà Pài (TP.Bắc Kạn) và trại giống cây Cao Kỳ (thôn Công Tum, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) lên đến 2,5 triệu cây giống các loại/năm khi đi vào hoạt động. Tuy nhiên hai vườn ươm được đánh giá “khủng” nhất hiện nay tại tỉnh Bắc Kạn lại đi vào bế tắc, hoạt động cầm chừng, kém hiệu quả, gây lãng phí, dẫn đến nợ công khó thu hồi.
-
Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (Korea Vietnam Incubator Park, gọi tắt là KVIP) tại quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) được kỳ vọng sẽ giúp ngành nuôi, trồng, chế biến nông thủy sản… đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cất cánh. Thế nhưng nơi đây đang “đói vốn”, phải nhờ sự hỗ trợ, can thiệp từ cơ quan chức năng TP.Cần Thơ và các bộ, ngành.
-
Trong 5 người con trai của ông “tiến sĩ thực hành” Ngô Văn Lý, có lẽ Ngô Xuân Dũng là người thừa hưởng trọn vẹn nhất ở cha mình một tình yêu son sắc với đất, với rừng.