Vượt ngàn đưa rau sạch lên trường học vùng cao

Bảo Yến - Hữu Tuấn Thứ ba, ngày 28/03/2017 14:25 PM (GMT+7)
Vừa qua, Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Đoàn Thanh niên Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã trao tặng "Vườn rau dinh dưỡng cho em" cùng nhiều phần quà ý nghĩa tại trường Tiểu học Cốc Mỳ số 2, xã Cốc Mỳ (Bát Xát, Lào Cai).
Bình luận 0

img

Anh Phạm Ngọc Đồng - Bí thư Đoàn thanh niên Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (bên phải)  trao tặng vườn rau với diện tích hơn 200m2 cho nhà trường.

img

Vườn rau sạch cho học sinh bán trú được trồng đa dạng các loại rau như: rau cải, rau đay, mồng tơi, su su... phù hợp với khẩu vị của học sinh.

img

img

"Với vườn rau dinh dưỡng, đàn gà, đàn ngan, đàn lợn mà đoàn từ thiện trao tặng sẽ được các em học sinh chăm sóc dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Điều này không chỉ giúp các con có thêm những bữa ăn xanh đầy đủ chất dinh dưỡng mà còn giúp dạy thêm cho các con những kỹ năng sống, kỹ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi"- Thầy Hoàn Văn Trường - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Cốc Mỳ số 2 chia sẻ.

img

Ngoài ra, đoàn còn tặng nhà trường 1 giá đựng bát đũa bằng inox, 2 quạt cây, 30 cái chăn, 30 chiếc chiếu, 60 cái gối, mỳ tôm... cho học sinh.

img

Hơn 150 suất quà gồm: vở, bút bi, bút máy, bút chì, sáp vẽ, bánh kẹo.... được trao tận tay các em học sinh.

img

Khi được hỏi món quà thích nhất mà đoàn từ thiện trao tặng em Tấn Ngọc Chương – lớp 4A1 cho biết: “Trong tất cả các món quà em thích nhất là bánh kẹo, ở đây không phải lúc nào cũng có đâu”.

img

Còn với em Lý Thị Kiều Linh - lớp 4A1 (áo trắng chấm hoa) thì món quà tặng là chiếc bút sáp màu lại được cô bé rất trân trọng. Bởi vì nó giúp cho những bức tranh của em sẽ có màu sắc sặc sỡ thay vì những nét vẽ không màu trên đất.

img

Cùng chia cho nhau các loại bánh.

img

Đoàn từ thiện còn đến thăm và trao tặng những suất quà  tại điểm trường Tả Suối Câu - một điểm trường vô cùng khó khăn.

img

"Những món quà tuy còn chưa nhiều nhưng đó là sự đóng góp của tất cả các đoàn viên thanh niên, công đoàn viên của Viện nhằm chia sẻ bớt sự khó khăn với các thầy cô giáo, học sinh nơi đây. Chúng tôi mong rằng từ đó các con có thêm động lực để các em vươn lên trong học tập tốt" - anh Đồng chia sẻ.

img

Những ánh mắt háo hức đón chờ đoàn từ thiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem