WB dự báo GDP Việt Nam năm 2013 ở mức 5,5%

Thứ năm, ngày 27/12/2012 06:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 26.12, Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam đã công bố báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam.
Bình luận 0
img

Theo đó, năm 2012, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,2%, thấp nhất trong vòng một thập niên qua và dự kiến sẽ phục hồi ở mức 5,5% trong năm 2013.

Theo báo cáo, lạm phát so cùng kỳ đã giảm từ 23% vào tháng 8.2011 xuống 7% vào tháng 11.2012. Những lĩnh vực mà giá cả được quản lý một cách hành chính là dịch vụ y tế và sức khoẻ, năng lượng, giáo dục và giao thông – có mức lạm phát cao hơn và biến động lớn hơn so với những ngành có giá cả chủ yếu do thị trường quyết định.

Lạm phát so cùng kỳ đã giảm từ 23% vào tháng 8.2011 xuống 7% vào tháng 11.2012. Trong năm 2012, Việt Nam đạt kỷ lục mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất trong số các nước đang phát triển ở Đông Á. Nhập khẩu giảm mạnh theo xu hướng giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước tính đạt 93,8 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2012, chỉ tăng 6,8% so với mức 26% trong cùng kỳ năm 2011.

Tuy nhiên, WB cũng cảnh báo, sự thiếu hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng và đầu tư công đã kéo lùi tiềm năng phát triển dài hạn của Việt Nam. Chính phủ đã có những ưu tiên cải cách trong các lĩnh vực này, nhưng cần phải đẩy nhanh hành động để đạt được kết quả.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem