WSJ phân tích lý do phản công của Ukraine "diễn ra chậm chạp"
WSJ phân tích lý do phản công của Ukraine "diễn ra chậm chạp"
PV (Theo Pravda)
Thứ hai, ngày 10/07/2023 10:57 AM (GMT+7)
Tờ Wall Street Journal giải thích rằng quân đội Nga đã có nhiều tháng để đào sâu và thiết lập hệ thống phòng thủ, bao gồm cả boongke, đó là lý do tại sao cuộc phản công của Ukraine diễn ra chậm chạp.
Lực lượng Ukraine đang phản công chậm hơn dự kiến.
Các nhà báo đã cố gắng trả lời câu hỏi được đặt ra hàng ngày ở cả Ukraine và phương Tây: Tại sao cuộc phản công lại diễn ra quá chậm chạp?
Các tác giả một lần nữa chỉ ra rằng năm ngoái, nhờ các cuộc diễn tập khéo léo, Ukraine đã giành được lợi thế trước quân đội Nga, mặc dù thiếu nhân lực, vũ khí và không hỗ trợ đầy đủ.
Khả năng chỉ huy khéo léo, hiểu biết tốt về lãnh thổ và sử dụng hiệu quả máy bay không người lái cũng như công nghệ kỹ thuật số đã cho phép quân đội Ukraine đẩy lùi một đội quân lớn hơn nhiều và ban đầu được trang bị tốt hơn.
"Ukraine hiện đang cố gắng đánh bật một kẻ thù cố thủ, một trong những hoạt động khó khăn nhất mà bất kỳ quân đội nào cũng có thể thực hiện. Quân đội Nga đã dành nhiều tháng để xây dựng hệ thống phòng thủ vật lý bao gồm boongke, bẫy xe tăng và bãi mìn", WSJ nhận định.
WSJ viết, dẫn lời Michael O'Hanlon, một chuyên gia an ninh tại Viện Brookings ở Washington, đối với các lực lượng Nga, vốn đã cố gắng chiếm thêm lãnh thổ Ukraine vào đầu năm nay, cuộc tấn công đã không thành công, nhưng sẽ dễ dàng duy trì các vị trí phòng thủ hơn.
Theo truyền thông, các binh sĩ Ukraine cho biết quân đội Nga ở Zaporizhzhia Oblast đã xây dựng hàng km đường hào quanh co, liên kết với nhau, một số được gia cố bằng bê tông hoặc phủ bằng cành cây và đất để máy bay không người lái khó phát hiện.
Một binh sĩ Ukraine đã giải thích với hãng tin rằng để chiếm được các vị trí này, trước tiên khu vực này phải được bao phủ bởi hỏa lực pháo binh, sau đó quân đội phải tiến lên bằng xe bọc thép để giao tranh với bộ binh. Tuy nhiên, việc thiếu xe tăng và các phương tiện bọc thép khác khiến chiến lược này khó thực hiện.
Tờ WSJ cho biết, tấn công các lực lượng đang đào hầm của Nga là một thách thức khó khăn ngay cả đối với những đội quân hùng mạnh nhất trên thế giới. Quân Đồng minh đã đổ bộ lên bờ biển Normandy trong Thế chiến thứ hai trong hơn hai tháng để phá vỡ các công sự của quân Đức và tiến vào đất liền.
Vào năm 1991, trước khi lực lượng mặt đất của liên minh tiến công trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc, Mỹ đã tiến hành một chiến dịch không kích kéo dài 5 tuần nhằm làm suy yếu các vị trí của quân đội Iraq, tờ báo viết.
Tổng thống Ukraine Zelensky đã chia sẻ một video để đánh dấu 500 ngày của cuộc chiến toàn diện, trong đó những người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine vàcác chỉ huy quân sự nói: "Chúng tôi đang tiến về phía trước".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.