Xã Lương Hòa
-
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Lê Văn Đông cho biết: tỉnh có 9 vùng trồng dừa với trên 1.240 ha đáp ứng được yêu cầu của Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với dừa tươi Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.
-
Đang làm KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm) cho một công ty, hứng chí, anh Trần Hữu Phong (xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) bỏ quê xây chuồng nuôi dúi sinh sản (chuột mốc), bất ngờ thu lời to. Con dúi có nguồn gốc động vật hoang dã, là loài gặm nhấm siêu hạng.
-
Qua khai quật di tích khảo cổ địa điểm Bờ Lũy - Chùa Lò Gạch, ấp Ba Se A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh năm 2014 đã thu được 12 hiện vật bằng kim loại vàng có hình dáng nguyên vẹn định hình và một số mảnh kim loại vàng được cắt nhỏ, vụn hoặc bị nhàu rách.
-
Thoáng mới đó mà đã 30 năm, ngày vị Nữ tướng anh hùng Nguyễn Thị Định ra đi (26-8-1992 - 26-8-2022). Cũng như mọi năm, tại làng Moncađa - Lương Hòa (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), quê hương sinh ra bà và những nơi thờ tự khác khói hương tưởng niệm và tôn vinh vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân như một nhân thần.
-
Đây là làng nuôi chó kiểng mới lạ, có một mà chưa có hai ở tỉnh Bến Tre, bán chó giống khắp miền Tây
Từ mô hình chăn nuôi “thú cưng”-nuôi chó kiểng của ông Châu Văn Phong, ấp Hòa Thạnh A, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, huyện Giồng Trôm và xã Lương Hòa cùng phối hợp thành lập Chi hội Nghề nghiệp nuôi “thú cưng” sinh sản. -
Gặp ông Cao Văn Bịch, ấp Tân Hòa, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) để tham quan mô hình canh tác lúa - cá - sen. Ông Bịch nhiệt tình dẫn chúng tôi ra ruộng lúa - sen rộng lớn với diện tích hơn 4ha.
-
Anh Bé kể, anh xuất thân từ huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) - quê hương của cây dừa sáp, vùng đất trồng dừa sáp nên khi về lập nghiệp tại ấp Bình La, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, anh luôn mong muốn đưa cây dừa sáp về phát triển tại đây.
-
Bà Bùi Thị Ba sinh năm 1960 ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An là người đầu tiên trồng và bán chanh không hạt ra thị trường Việt Nam vào năm 2007.
-
Nhờ trồng bưởi da xanh theo hướng VietGAP, ông Võ Văn Chà (ấp Ô Chích, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) thu lời từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng/năm. Từ số tiền trồng bưởi, mới đây, ông Chà còn xây được "biệt phủ" khang trang đẹp long lanh giữa miệt vườn cây trái.
-
Việc một số chủ dự án khu công nghiệp, khu dân cư tại các xã phía Bắc huyện Bến Lức (Long An) tiến hành kê biên thu hồi đất khiến nhiều nông dân thuê đất dự án trồng mai lo sốt vó.