Xã Phong Quang phát động làm đường bê tông xây dựng nông thôn mới gắn với cải tạo vườn tạp

Hà Trang Chủ nhật, ngày 27/11/2022 13:16 PM (GMT+7)
Cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế, thay đổi tư duy sản xuất của người dân là một trong những giải pháp mà xã Phong Quang (Vị Xuyên, Hà Giang) thực hiện nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, giữ vững các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0

Với mục tiêu tiếp tục phấn đấu đến năm 2025 về đích NTM nâng cao, xã Phong Quang đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo sự chuyển biến trong nhân dân, vươn lên làm giàu và chương trình cải tạo vườn tạp là một trong những giải pháp trọng tâm.

Phong Quang xác định cải tạo vườn tạp vừa tạo sinh kế giúp hộ nghèo vươn lên làm giàu, vừa thay đổi tư duy sản xuất; khơi dậy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo của người nông dân để khai thác tiềm năng, lợi thế đất vườn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển cây, con chủ lực theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp.

Xã Phong Quang phát động làm đường bê tông xây dựng nông thôn mới gắn với cải tạo vườn tạp - Ảnh 1.

Cán bộ và nhân dân xã Phong Quang (Vị Xuyên, Hà Giang) tham gia làm đường bê tông nông thôn

Đồng thời, tiến hành quy hoạch, bố trí sử dụng đất một cách khoa học, phù hợp với điều kiện kinh tế của các hộ dân. Từ đó, giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo; tạo khí thế thi đua phát triển kinh tế trong nhân dân.

Năm 2022, xã Phong Quang lựa chọn hỗ trợ 13 hộ làm mẫu trong số 192 hộ thực hiện xây dựng NTM gắn cải tạo vườn tạp.

Thăm mô hình cải tạo từ 3.000m2 vườn tạp thành vườn thanh long với 400 trụ đang chuẩn bị vào vụ của gia đình ông Vù Văn Chính (dân tộc Hoa) mới thấy được hiệu quả mà mô hình mang lại cho bà con nơi đây.

Trước đây khu vườn gia đình ông Chính chủ yếu trồng ngô, táo rồi chuyển sang trồng tỏi, nhưng đều không thành công. Cuối cùng cây thanh long đang là lựa chọn tốt nhất, cho hiệu quả hơn hẳn.

Dẫn chúng tôi thăm khu vườn của gia đình, ông Chính chia sẻ: mặc dù là vụ ra bói đầu tiên nhưng vườn thanh long này đã cho doanh thu tới 30 triệu/năm, trong khi chi phí đầu vào chỉ mất khoảng 2-3 triệu tiền phân bón. Năm nay giá cả ổn định dự kiến sẽ cho doanh thu gần 100 triệu, tính ra hơn tất cả các cây trồng khác.

Xã Phong Quang phát động làm đường bê tông xây dựng nông thôn mới gắn với cải tạo vườn tạp - Ảnh 2.

Cán bộ xã Phong Quang hướng dẫn gia đìn anh Nông Văn Vó, thôn Lùng Càng chăm sóc cây dưa hấu xen canh với cây thanh long ruột đỏ

"Trước trồng đủ mọi thứ mà cũng lắm cũng chỉ được vài triệu bạc, giờ lên tới cả chục triệu đồng đã giúp chúng tôi có thêm chi phí sinh hoạt, trang trải cuộc sống đỡ vất vả hơn rất nhiều", ông Chính chia sẻ thêm. Ông Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để chương trình cải tạo vườn tạp phát huy hiệu quả, xã Phong Quang đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con, đồng thời lựa chọn giống cây trồng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương.

Trong đó, sử dụng một số giống cây chính như: thanh long ruột đỏ, na, hồng không hạt và trồng xen một số loại cây trồng ngắn ngày như rau, dưa hấu... với mục đích lấy ngắn nuôi dài; quy mô mỗi mô hình phải bảo đảm diện tích tối thiểu 300 m2 trở lên.

Rời gia đình ông Chính, chúng tôi đến với khu vườn kết hợp thanh long, dưa hấu, su su của gia đình anh Nông Văn Vó (thôn Lùng Càng). Trước đây diện tích này của gia đình anh Vó chỉ trồng các loại cây tạp, cây ăn quả như xoài, mận để phục vụ sinh hoạt hàng ngày, giá trị kinh tế thấp. Sau khi tham gia chương trình cải tạo vườn tạp, được hỗ trợ về giống, cột bê-tông, giàn leo, phân bón, gia đình anh đã cải tạo trồng 400 cây thanh long, 1 giàn su su với diện tích trên 100 m2 và trên 500 m2 dưa hấu.

Anh Vó cho biết: "Nhờ thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ khuyến nông nên cây trồng phát triển tốt; nhất là trồng cây theo hình thức lấy ngắn nuôi dài, cây su su và dưa hấu cho thu hoạch sớm đã giúp gia đình cải thiện đời sống".

Xã Phong Quang phát động làm đường bê tông xây dựng nông thôn mới gắn với cải tạo vườn tạp - Ảnh 3.

Cán bộ và nhân dân giúp đỡ hộ gia đình ông Hoàng Trung Thông cải tạo vườn tạp

Kết quả đạt được theo hướng lấy ngắn nuôi dài, như hộ ông Gù Văn Thăng với điện tích khoảng 2.000m2 cũng là một điển hình. Sau khi cải tạo dưới trồng rau, trên trồng thanh long, vừa thu hoạch rau, vừa thu hoạch thanh long nên vụ vừa qua nhà anh Thăng đã có thu nhập 20 triệu/vụ.

Nhờ thực hiện hiệu quả chương trình, đến nay, thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn xã đạt 36,2 triệu/người/năm cao hơn so với khi chưa xây dựng NTM trên 10 triệu đồng/người/năm.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Phong Quang, để tiếp tục thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM, thời gian tới, xã tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí với tinh thần dễ làm trước, không cần kinh phí như môi trường, tuyên truyền nhân dân thu gom rác thải, bảo vệ môi trường.

Trong xây dựng NTM khó khăn lớn nhất của địa phương ngoài tiêu chí thu nhập thì tiêu chí giao thông cũng là một thách thức lớn đối với địa phương. Với tiêu chí này xã Phong Quang đang thực hiện từng bước huy động nhân dân đóng góp như góp công, hiến đất. Đến nay hệ thống giao thông của xã đã đạt trên 60% đường bê tông các trục ngõ xóm. Năm 2022, Phong Quang phấn đấu xây dựng 2 tuyến đường kiểu mẫu, trồng hoa 2 bên đường, lắp hệ thống ánh sáng bằng năng lượng mặt trời theo phương pháp nhà nước và nhân dân cùng làm. Cố gắng phấn đấu hoàn thành mục tiêu cốt lõi lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế" – Chủ tịch UBND xã Phong Quang Hoàng Trọng Nghĩa cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem