Xã Pú Nhi (Điện Biên): Đẩy mạnh thực hiện không sinh con thứ ba

Thứ sáu, ngày 29/11/2013 10:13 AM (GMT+7)
Những năm gần đây, xã Pú Nhí đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con thực hiện Pháp lệnh Dân số. Các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ký cam kết không sinh con thứ ba.
Bình luận 0
Xã Pú Nhi (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) có 20 bản với 889 hộ thuộc 2 dân tộc Thái, Mông. Do ảnh hưởng bởi những tập quán lạc hậu, nhận thức của bà con còn hạn chế, nên tình trạng các gia đình ở đây có từ 3 con trở lên khá phổ biến, nhất là các gia đình dân tộc Mông. Để ổn định dân cư, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong xã, những năm gần đây, xã Pú Nhí đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện Pháp lệnh Dân số, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ký cam kết không sinh con thứ ba.

Để thực hiện mục tiêu trên, các cán bộ, cộng tác viên dân số, cán bộ trạm y tế xã đã phối hợp với cơ quan y tế huyện và tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai như: Sử dụng bao cao su, uống thuốc tránh thai, đặt vòng, đình sản... Cách tuyên truyền phổ biến công tác dân số kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) được lồng ghép với các nội dung khác tại các cuộc họp dân bản; hoạt động truyền thông dân số, đưa các dịch vụ KHHGĐ đến từng nhà, từng đối tượng, từng bản.

Hiện nay, xã Pú Nhi có 2 cán bộ chuyên trách công tác dân số và 20 cộng tác viên dân số tại 20 bản trong xã. Hàng tháng, các cộng tác viên theo dõi tình hình dân số trong bản mình phụ trách (số người chết, người mới sinh, người đang mang thai...), cấp phát bao cao su, thuốc tránh thai, tư vấn các biện pháp tránh thai cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ.

Tính đến tháng 8.2013, tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai của xã đạt 65 – 70%. Chị Nguyễn Thị Hồng Thanh, cán bộ chuyên trách công tác dân số xã Pú Nhi, cho biết: “Do phong tục và nhận thức kém, một số gia đình sinh con một bề lại mong muốn "có nếp, có tẻ", muốn có nhiều con để được chăm sóc, nhờ cậy con cái lúc về già, nên có những gia đình đã sinh 3 – 4 con trở lên, nhất là hộ đồng bào Mông”.

Theo báo cáo, trong 8 tháng năm 2013 , toàn xã Pú Nhi có 77 trẻ được sinh ra thì trong đó 17 trẻ là con thứ ba. Ở bản Háng Trợ A, nhiều gia đình có từ 3 – 6 con. Cá biệt có gia đình ông Sùng Giả Khua có tới 9 người con. Ngay như gia đình chị Sùng Thị K là cán bộ Hội Phụ nữ xã, chồng là trưởng bản nhưng vẫn sinh con thứ ba. Còn bản Phù Lồng có trên 50% số hộ có từ 3 con trở lên... .

Hiện nay, với những trường hợp sinh con thứ ba trở lên như vậy, chính quyền và cơ quan chức năng mới chỉ tuyên truyền giáo dục mà chưa có biện pháp xử lý. Đó là những nguyên nhân làm cho công tác DS-KHHGĐ của xã chưa đạt kết quả như mong muốn.
Triệu Mai (Triệu Mai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem