Xâm nhập mặn
-
Bộ Công an vừa có Công điện chỉ đạo gửi Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các đơn vị liên quan chủ động ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt trong thời gian tới.
-
Mức độ thiệt hại do nắng hạn có thể hoàn toàn giảm bớt nếu như công việc dự báo được thực hiện sớm, cũng như chủ động đưa ra phương án ứng phó. Đây cũng là lý do mà vào lúc này, các địa phương ở khu vực Nam Trung Bộ đặc biệt chú ý đến việc xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ hạn hán, thiếu nước...
-
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện chỉ đạo ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong mùa khô 2020-2021. Theo dự báo, trong tháng 4/2021, hạn mặn sẽ tiếp tục gia tăng ở ĐBSCL.
-
Những tháng đầu năm 2021, tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là khu vực ven biển đã xảy ra tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt cục bộ. Trước thực trạng đó, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Long An, Tiền Giang và Sóc Trăng đã công bố tình huống khẩn cấp để triển khai các giải pháp ứng phó với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, hạn chế thiệt hại cho người dân. Ngành chức năng các địa phương kêu gọi người dân tăng cường trữ nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô 2021.
-
Tổng cục Thủy lợi nhận định, trong tháng 3/2021, xâm nhập mặn sẽ xuất hiện sâu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long vào các kỳ triều cường từ ngày 11/3 - 15/2 và từ ngày 27/3-31/3. Ranh mặn 4 g/l có thể vào sâu từ 48-70 km tại các cửa sông Cửu Long, từ 75-90 km trên sông Vàm Cỏ và 50-55 km trên sông Cái Lớn.
-
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, dự báo thời kỳ tới ở thượng nguồn sông Mê Kông và khu vực Nam Bộ, xu thế xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng dần, đạt mức cao nhất tuần vào ngày 1/3 đến 3/3.
-
Nước mặn đã xuất hiện tại các cửa sông một số địa phương trong vùng ĐBSCL. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra chất lượng nước khi cho vào ruộng sản xuất lúa hoặc vườn cây ăn trái.
-
Lãnh đạo Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho biết, lúa Đông Xuân ở ĐBSCL cơ bản vượt qua được vấn đề khô hạn, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2021.
-
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bến Tre, sẽ có một đợt xâm nhập mặn sau ngay sau dịp Tết Nguyên đán sắp tới, bên cạnh đó cơ quan này cũng nhận định, diễn biến xâm nhập mặn năm nay có nhiều điểm bất thường, vì vậy các địa phương cần thực hiện nghiêm các giải pháp ứng phó hạn mặn theo chỉ đạo của UBND tỉnh.