Xây dựng luật
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2023 vào ngày 17/11 để thảo luận về các đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Cấp, thoát nước; Luật Điện lực (sửa đổi).
-
Theo ông, bản thân những người làm công tác lựa chọn nhân sự phải là người tài thì mới quy tụ được người tài.
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Đừng nghĩ luật mang tính kỹ thuật như thế này lại không có tác động lớn. Đây là “cuộc chơi” các nước soi kỹ lắm".
-
Quốc hội đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ hiện hành thành Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Dự kiến, nội dung này sẽ được cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tháng 10/2023.
-
Theo ĐBQH Lê Thanh Vân (Cà Mau), có những điểm nổi bật nhưng cũng còn những hạn chế trong công tác lập pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
-
Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% với hàng loạt lĩnh vực, ngành hàng, đồng thời đề nghị Quốc hội xem xét thông qua.
-
Tại kỳ họp tháng 5 dự kiến khai mạc 23/5 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội sửa đổi Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn.
-
Dự thảo Luật Thuế bất động sản đề xuất tách riêng đất ở, nhà ở để tính thuế; cơ quan quản lý sẽ áp thuế suất cao với nhà, đất lấn chiếm, bỏ hoang, căn hộ chung cư giá trên 50 triệu/m2…
-
Bộ Tài chính vừa đề xuất tăng thuế tối đa khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, tương đương mức 4.000 đồng/ lít (xăng) 2.000 đồng/ lít (dầu). Động thái được cho là lạ bởi hiện mức thuế này đối với xăng đang được giảm chỉ còn 2.000 đồng/ lít đến hết năm 2023.
-
Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Thuế bất động sản thay thế Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, trong đó dự kiến sẽ tách riêng nhà, đất để đánh thuế và áp thuế suất cao hơn với nhà đất bỏ không, người lướt sóng bất động sản.