Xây dựng luật
-
Theo đánh giá của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng, điểm nổi bật của hoạt động lập pháp tại kỳ hợp thứ 7 vừa qua là Quốc hội đã quyết định đưa Luật Biểu tình vào Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2015. Điều này thể hiện việc Quốc hội luật hóa một trong những quyền cơ bản của con người đã được hiến định.
-
85,14% ĐBQH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội chiều nay, 30.5.
-
Thống kê của Ban thư ký kỳ họp Quốc hội cho thấy đã có 23 đại biểu đề xuất đưa việc xây dựng Luật Biểu tình vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong thời gian tới.
-
Ngày 26.5, Quốc hội thảo luận về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.
-
Tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 7 (từ 26 đến 30.5), Quốc hội sẽ dành trọn thời gian để thảo luận và cho ý kiến đối với 11 dự án luật quan trọng.
-
Chiều 21.5, các đại biểu (ĐB) Quốc hội họp ở tổ để cho ý kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.
-
Sáng nay, 23.4, trước đề xuất của Chính phủ xin tăng thêm một kỳ họp Quốc hội bất thường trong năm 2015 chuyên đề về xây dựng pháp luật, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tỏ ý không đồng tình.
-
Tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn luật ngày càng có xu hướng giảm. Từ chỗ 1 năm nợ đến 150 nghị định, sau giảm xuống 100, nay còn khoảng 70 văn bản/năm.
-
“Tình hình rất xấu, vấn đề tồn tại như báo cáo nêu là rất nghiêm trọng”- đó là ý kiến của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 20.9.
-
Cơ quan báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông Nga đã xác nhận việc ông Sverdlov từ chức do có các tài sản ở nước ngoài mà gia đình sở hữu.