Xây dựng sân bay Long Thành: Vẫn thiếu nhiều lô đất tái định cư cho hộ phụ

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 06/09/2022 18:16 PM (GMT+7)
Hiện tại các lô đất tái định cư cho hộ phụ vẫn còn thiếu nên công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao đất xây dựng sân bay Long Thành gặp nhiều khó khăn.
Bình luận 0

Thiếu lô tái định cư hộ phụ sân bay Long Thành

Chiều 6/9, liên quan đến các vấn đề xoay quanh dự án xây dựng sân bay Long Thành (Đồng Nai), UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với UBND huyện Long Thành và các đơn vị liên quan để nắm bắt về tiến độ triển khai dự án.

Xây dựng sân bay Long Thành: Vẫn thiếu nhiều lô đất tái định cư cho hộ phụ - Ảnh 1.

Khu tái định cư sân bay Long Thành hiện có nhiều người dân xây nhà ở ổn định. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo đó, đến thời điểm này, UBND tỉnh Đồng Nai đã bàn giao hơn 2.420 ha đất trên tổng diện tích 2.532 ha để phục vụ dự án đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1, đạt hơn 95% tổng diện tích cần bàn giao. 

Hiện diện tích đất chưa được bàn giao còn khoảng 123 ha. Tuy nhiên với diện tích đất đã bàn giao vẫn đang đảm bảo phục vụ được công tác xây dựng sân bay.

Xây dựng sân bay Long Thành: Vẫn thiếu nhiều lô đất tái định cư cho hộ phụ - Ảnh 2.

Công tác bàn giao mặt bằng vẫn chưa xong do còn nhiều hộ phụ chưa có đất tái định cư. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết đến nay vẫn còn một số hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù để bàn giao mặt bằng. Ngoài ra còn có một số hộ dân khác chưa bàn giao là do thiếu đất tái định cư hộ phụ để bố trí cho người dân.

Dự tính sẽ cần khoảng 200 lô đất tái định cư hộ phụ để bố trí tái định cư cho các hộ dân trong khu vực triển khai giai đoạn 1 của dự án. Và tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có khoảng 462 lô đất tái định cư hộ phụ có thể bàn giao được cho huyện Long Thành để sắp xếp bố trí cho người dân sớm ổn định cuộc sống, có đất bàn giao cho chủ đầu tư. 

Xây dựng sân bay Long Thành: Vẫn thiếu nhiều lô đất tái định cư cho hộ phụ - Ảnh 3.

Nhiều người dân đã có cuộc sống ổn định. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Tiếp cũng cho biết là thời điểm này UBND huyện Long Thành mới chỉ nhận bàn giao được 49 lô tái định cư hộ phụ nên chưa đủ đáp ứng nhu cầu tái định cư.

Riêng công tác giải phóng mặt bằng chung của toàn dự án Sân bay Long Thành, đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thu hồi đất của 18/18 tổ chức trong vùng dự án. 

Còn diện tích đất giao thông, sông suối, thủy lợi theo kế hoạch dự kiến sẽ được thu hồi trong tháng 9.

Đối với phần diện tích đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đến nay, UBND huyện Long Thành đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hơn 6.700 trường hợp và đã chi trả hơn 6.100 trường hợp với tổng số tiền hơn 12.600 tỷ đồng.

Trước báo cáo từ huyện Long Thành, ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu UBND huyện Long Thành phải rà soát lại công tác giải phóng mặt bằng. 

Xây dựng sân bay Long Thành: Vẫn thiếu nhiều lô đất tái định cư cho hộ phụ - Ảnh 5.

Đồng Nai sắp vào mùa khô nên công tác thi công xây dựng sân bay Long Thành đang được tăng tốc. Ảnh: Tuệ Mẫn

Bên cạnh đó, ông Đức cũng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phải rà soát lại tiến độ các gói thầu trong dự án xây dựng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. 

Đặc biệt sắp tới, Đồng Nai sẽ vào mùa khô, tiến độ thi công dự án Sân bay Long Thành sẽ được đẩy nhanh nên huyện Long Thành phải khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng trước 15/9.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem