Xe công
-
Đòi lại vỉa hè cho người đi bộ; xe công giá rẻ, ai là người được mua; siết chặt quy định xuất khẩu lao động để tránh rủi ro cho người lao động... là những vấn đề bạn đọc Dân Việt quan tâm và bình luận trong tuần qua.
-
Theo quy định, tài sản có giá trị trên 50 triệu mới phải đăng báo công khai khi thanh lý. Đây là nguyên nhân được nhiều chuyên gia lý giải cho việc vì sao người dân hầu như không đọc được thông tin đấu giá thanh lý xe ô tô cũ của các cơ quan nhà nước.
-
Tại buổi họp báo về xe công do Bộ Tài Chính tổ chức chiều ngày 8.3, ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết xe biếu tặng nếu không liên quan tới quyền lợi thì được nhận.
-
Các thứ trưởng, chủ tịch HĐND và UBND tỉnh, lãnh đạo DNNN sẽ hết chế độ xe công đưa rước đến cơ quan hàng ngày.
-
Tối 3.3, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã phát đi thông tin sẽ trả lại chiếc xe Toyota mang BKS 43A-299.99 do doanh nghiệp tặng vào ngày hôm nay (4.3).
-
Sáng 1.3, 8 đơn vị của thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện chủ trương khoán xe công, trên 40 xe biển xanh được niêm phong chờ điều chuyển hoặc đấu giá.
-
Xuất bản thêm chuyên trang không có giấy phép, Báo điện tử Văn nghệ bị xử phạt 30 triệu đồng.
-
“Xe của Văn phòng Thành ủy bố trí cho tôi đi làm việc là xe có đăng ký, có kiểm định, làm gì có chuyện biển số giả. Người đưa thông tin như vậy là bôi nhọ Đà Nẵng”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh thông tin vào sáng 22.2.
-
Đại biểu HĐND TP Hà Nội lo ngại vấn đề khi lãnh đạo không đi xe biển xanh đến cơ sở, sẽ không được bảo vệ mở cổng cho vào.
-
Mặc dù có 2 tháng nữa mới tới ngày nghỉ hưu, nhưng ông Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII - đã chủ động bàn giao phòng làm việc và xe ô tô.