Xe khách “né” CSGT bắt khách dọc cao tốc Pháp Vân

Thứ ba, ngày 29/04/2014 22:51 PM (GMT+7)
Sự xuất hiện của lực lượng CSGT tuần tra kiểm soát đầu đường cao tốc Pháp Vân khiến nhiều xe khách không dám dừng bắt khách. Nhưng khi hành khách di chuyển đến điểm vắng CSGT thì nhiều xe đã liều lĩnh táp vào lề đường bắt khách.
Bình luận 0
img
Nhiều người dân tìm cách tránh CSGT và bất chấp nguy hiểm đi vào tuyến đường có tốc độ tối thiểu 60k/h để bắt xe khách về quê.

Chiều 29.4, hàng nghìn người dân sinh sống, làm việc tại Hà Nội đã đổ về quê nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Nhiều người dân chọn cách di chuyển bằng xe máy về quê vì sợ xe khách quá đông, nhà xe nhồi nhét, bắt khách dọc đường kiếm thêm lợi nhuận vào dịp này.

“Mình cũng rất ngại về bằng xe máy, nhưng mấy lần trước về quê toàn lên phải xe nhồi nhét kinh quá, chưa kể xe còn đi chậm để đón trả khách dọc đường.

Lần này quyết định về bằng xe máy cho lành, dù sao cũng mệt mà mình được cái chủ động”, bạn Oanh, quê Thanh Hóa tâm sự.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, chiều 29.4, hàng nghìn người dân đã đổ về các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Lương Yên… để bắt xe về quê.

Tuy nhiên, nhiều người dân bất chấp nguy hiểm đi vào đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (vốn chỉ dành riêng cho xe ô tô lưu thông, và tốc độ thấp nhất của phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc này là 60km/h) để bắt xe khách.

Hàng trăm người dân đứng dọc tuyến đường từ đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn giao với đường Vành đai 3) đến khu vực cầu Văn Điển để chờ cơ hội bắt khách. Nhưng do có các chiến sĩ Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) liên tục tuần tra kiểm soát trên khu vực này nên không có xe khách nào dừng lại bắt khách.

Đợi hàng giờ vẫn không thể bắt được khách, nhiều người dân đã buộc phải thuê xe ôm chở quay về các bên xe để bắt xe khách.

Tuy nhiên, nhiều hành khách vẫn cố tình không quay lại bến xe mà đi bộ qua qua cầu Văn Điển hướng về phía Hà Nam để tránh xa lực lượng CSGT với hy vọng bắt được xe khách.

Ghi nhận của phóng viên vào thời điểm 16h30 chiều 29.4, lợi dụng thời điểm lực lượng CSGT không có mặt, không ít xe khách đã bất chấp nguy hiểm, giảm tốc độ và đáp xe vào lề đường bắt khách.

“Chúng tôi đã nhắc nhở người dân tìm ra cao tốc bắt xe quay trở lại bến xe bắt xe nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm để tiếp tục đi bộ sâu về phía trong cao tốc để tìm cơ hội lên xe. Vào thời điểm này, chúng tôi căng hết lực lượng để tránh tình trạng xe khách bắt khách dọc đường, giờ chỉ cần một chiếc xe dừng lại bắt khách là ùn tắc ngay vì lượng xe lưu thông rất đông.

Đó còn chưa kể việc giảm tốc độ ở đường cao tốc còn gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm”, một cán bộ Đội CSGT số 14 cho biết.

img
Vì lợi nhuận, nhiều nhà xe bất chấp nguy hiểm dừng đỗ bắt khách dọc tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo một cán bộ Đội CSGT số 14, đội này chỉ quản lý tuyến đường từ đầu đường cao tốc Pháp Vân (giao với đường Vành đai 3) đến cầu Văn Điển, còn từ khu vực cẩu Văn Điển trở về phía nam thuộc sự quản lý của đơn vị của Đội CSGT số 8.

Trao đổi với chúng tôi liên quan đến việc tuần tra kiểm soát tại khu vực cầu Văn Điển, một lãnh đạo của Đội CSGT số 8 cho biết, trong thời gian này đội CSGT số 8 đã tổ chức lượng tuần tra kiểm soát liên tục trên tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ, đặc biệt là tại khu vực cẩu Văn Điển để không cho các xe khách bắt khác dọc đường.

Tuy nhiên, lượng người dân về đây rất đông và lực lượng CSGT số 8 đã nhắc nhở rất nhiều nhưng nhiều người dân vẫn không chấp hành. Lãnh đạo Đội CSGT số 8 cũng khẳng định, sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện trường hợp xe bắt khách dọc đường.
Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem