“Xé lưới” xứ Wales, Vardy lập 4 thành tích ghi bàn “siêu khủng”

Quốc Bảo (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 17/06/2016 13:00 PM (GMT+7)
Sau khi chọc thủng lưới xứ Wales tại lượt trận thứ 2 vòng bảng EURO 2016, tiền đạo Jamie Vardy của ĐT Anh đã lập nên 4 thành tích ghi bàn “siêu khủng”. Trong đó phải kể đến việc ghi 4 bàn sau 5 cú sút trúng mục tiêu và lập công chỉ sau 3 lần chạm bóng.
Bình luận 0

Ở cuộc chạm trán xứ Wales kết thúc đêm qua, ĐT Anh đã có màn lội ngược dòng “thần thánh” để đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1. Jamie Vardy (56’) và Daniel Sturridge (90+2) chính là những người đã lập công cho “Tam sư”. Trước đó, Gareth Bale (42’) là người đã mở tỷ số cho đoàn quân của HLV Chris Coleman sau pha sút phạt hàng rào cực kỳ đẳng cấp.

Với kết quả này, ĐT Anh đã vươn lên dẫn đầu bảng B với 4 điểm có được sau 2 lượt trận. Trong khi đó, xứ Wales chia sẻ vị trí thứ 2 với Slovakia khi có cùng 3 điểm sau 2 trận đấu và hiệu số bàn thắng bại là 3-3.

img

Bàn thắng của tiền đạo Jamie Vardy trong trận gặp ĐT xứ Wales.

Theo hãng thống kê Opta, với pha ghi bàn ở phút 56 trong trận gặp ĐT xứ Wales, tiền đạo Jamie Vardy đã lập được 4 thành tích ghi bàn đáng nể. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc anh ghi 4 bàn sau 5 cú sút trúng mục tiêu và lập công chỉ sau 3 lần chạm bóng khi khoác áo ĐTQG.

Cụ thể, chỉ 9 phút sau khi vào sân và chạm được vào bóng đúng 3 lần, Vardy đã có pha dứt điểm quyết đoán, để mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho ĐT Anh. Ngoài ra, đây cũng chính bàn thắng thứ 4 của chân sút đang khoác áo Leicester City sau 5 lần ra sân cho “Tam sư” trong năm 2016.

Đáng chú ý, pha lập công này còn giúp Vardy lập nên một thành tích ghi bàn đáng nể khác. Đó là việc ghi 4 bàn cho ĐT Anh chỉ sau 5 cú sút trúng mục tiêu. Đồng thời, đây cũng là pha lập công thứ 3 của chân sút 29 tuổi sau 3 lần ra sân thi đấu trong màu áo ĐTQG từ băng ghế dự bị.

img

Khoảnh khắc Rashford (22) vào sân).

Ngoài Vardy, trong trận thắng trước xứ Wales, ĐT Anh còn có một cái tên khác lập kỷ lục, đó là tiền đạo Marcus Rashford. Cụ thể, chân sút thuộc biên chế M.U đã vượt qua người đàn anh Wayne Rooney để trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo “Tam sư” tại 1 kỳ EURO với con số 18 tuổi 228 ngày (trẻ hơn Rooney 4 ngày tuổi).

- Video: Những diễn biến chính trong trận Anh 2-1 xứ Wales. Nguồn: Youtube.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem