Xe tăng T-90s: Ngôi sao ở triển lãm quốc phòng Peru

Thứ bảy, ngày 18/05/2013 20:28 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tại triển lãm quốc phòng Peru 2013 (SITDEF 2013) đang diễn ra, nhà xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga mang tới một loạt khí tài lục quân hiện đại, trong đó ngôi sao sáng nhất là xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S.
Bình luận 0

T-90S là bản hiện đại hóa dành cho xuất khẩu của T-90, dòng xe tăng thiết kế vào năm 1993, bắt đầu sản xuất từ năm 1995 bởi nhà máy Uralvagonzavod (Nga). Được đánh giá là có các tính năng không hề thua kém những loại tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu của phương Tây như Challanger 2, Leopard 2 hay M1 Abrams, nhưng T-90S có giá rẻ hơn từ 40-50%. Vì thế, dòng tăng này trở thành lựa chọn hàng đầu của lục quân các nước đang phát triển, vốn có ngân quỹ hạn chế.

img
Hệ thống trắc đạc laser 1G46 cho phép xe phát hiện mục tiêu từ cự ly 8 km.

Bản T-90S mà Rosoboronexport mang tới Peru được trang bị động cơ mới V-9295 công suất 1.130. Nhờ động cơ diesel khí mạnh mẽ này, cỗ máy chiến tranh này nặng 46,5 tấn T-90S có thể đạt vận tốc tối đa 60 km/h trên xa lộ và 45 km/h ở địa hình phức tạp cùng với tầm hoạt động 500 km. Khi mang theo thùng dầu phụ, T-90S có thể tăng tầm hoạt động lên tới 700 km.

img
Động cơ mới 1.130 mã lực cho phép T-90S đạt tốc độ cao linh hoạt trên mọi địa hình.

Bên cạnh đó, hệ thống dẫn đường, hệ thống điều khiển hỏa lực và chỉ huy thông tin tác chiến của T-90S cũng được hiện đại hóa, tích hợp cả công nghệ phương Tây. Trong đó đáng kể nhất là các camera ảnh nhiệt CATHERINE-FC của Thales Optronique và hệ thống trắc đạc laser 1G46 cho phép phát hiện, dẫn bắn những mục tiêu ở khoảng cách lên tới 8.000 mét bất kể thời tiết, cả ngày lẫn đêm.

img
T-90S với giáp phản ứng nổ và những quả đạn cối bắn bẫy nhiệt ở bên sườn tháp pháo.

Hỏa lực chủ yếu của T-90S vẫn là khẩu pháo nòng trơn 125 mm 2A46M, tầm xạ kích lên tới 2.500 mét và có khả năng bắn tên lửa chống tăng 9M119M Refleks (AT-11 Sniper) qua nòng. Đây là loại tên lửa có tầm bắn 5 km, trang bị đầu nổ xuyên giáp Tandem HEAT và dẫn đường bằng laser, giá khoảng 40.000 USD/quả. Ngoài ra, xe còn được trang bị 2 đại liên đồng trục (1 khẩu 12,7 mm cơ số đạn 300 viên và 1 khẩu 7,62 mm cơ số đạn 2.000 viên).

img
Cận cảnh khẩu pháo nòng trơn 125 mm 2A46M của T-90S

Để sống sót trước các cuộc tấn công, T-90S được trang bị giáp hỗn hợp thép-composite và giáp cảm ứng nổ ERA Kontakt-5 có thể chống được đạn xuyên giáp tương đương với lớp thép dày 1,650 mm. Ngoài ra, T-90S còn có hệ thống phòng ngự chủ động Shotar-1 gồm 4 cảm biến giúp xe phát hiện việc bị chiếu laser, thiết bị gây nhiễu chủ động TShU1-7 EOCMDAS và 2 hệ thống cối 3D6 bắn bẫy nhiệt.

img
 
img
T-90S được máy bay vận tải quân sự chuyển tới triển lãm SITDEF 2013

Với những trang bị hiện đại nhưng giá tiền lại khá mềm, dễ hiểu tạo sao T-90S luôn nhận được sự quan tâm lớn từ lục quân của rất nhiều nước. Tại triển lãm SITDEF 2013, đại diện Rosoboronexport cho biết, họ tự tin vào khả năng sẽ ký được hợp đồng bán T-90S cho Peru để thay thế dàn tăng T-55 đã lạc hậu của lục quân nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem