Xe tăng Trung Quốc bất ngờ đổ bộ lên lãnh thổ châu Âu

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 12/07/2019 08:30 AM (GMT+7)
Các phương tiện quân sự Trung Quốc, bao gồm xe tăng lần đầu tiên được triển khai trên lãnh thổ châu Âu khi quân đội Trung Quốc tham gia một cuộc diễn tập với Các Lực lượng Vũ trang Đức mang tên Combined Aid (Viện trợ Kết hợp).
Bình luận 0

img

Quân nhân và các phương tiện quân sự của quân đội Trung Quốc đã cập cảng Hamburg và sẵn sàng tham gia cuộc diễn tập với Các Lực lượng Vũ trang Đức mang tên Combined Aid 2019 (Viện trợ Kết hợp 2019). 

img

Cuộc diễn tập nhằm giúp binh sĩ Trung Quốc và Đức cùng các đơn vị y tế của quân đội hai nước luyện tập để có thể xử lý tốt hơn trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

img

Cuộc diễn tập diễn ra tại khu doanh trại Feldkirchen ở phía Đông Munich, miền Nam nước Đức.

img

Matthew Funaiole, một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế bình luận trên Business Insider rằng: "Chúng tôi đã thấy Trung Quốc đang tăng cường tham gia vào các loại hoạt động này. Điều này có thể giúp giảm bớt các quan ngại về khả năng quân sự đang gia tăng của nước này. Cuộc diễn tập cũng giúp tăng cường sự phối hợp và khả năng hậu cần của họ, rất hữu ích cho quá trình hiện đại hóa quân đội".

img

Trước đó, năm 2016, tại Trùng Khánh (Trung Quốc), binh sĩ Đức và Trung Quốc đã cùng nhau diễn tập phản ứng với một sự kiện động đất giả tưởng.  

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem