Xem trực tiếp bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng?

Nhóm PV Thứ ba, ngày 03/11/2020 13:30 PM (GMT+7)
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 chính thức bắt đầu hôm nay, hàng triệu triệu lá phiếu bầu sẽ chọn ra người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa đương kim Tổng thống Donald Trump và đối thủ Joe Biden, ứng viên đảng Dân chủ.
Bình luận 0

 


Xem trực tiếp kết quả bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden

Kết quả bầu cử tại mỗi bang sẽ được công bố sau khi việc bỏ phiếu kết thúc vài giờ đồng hồ. Mời bạn đọc cùng theo dõi kết quả cập nhật liên tục của cuộc bầu cử hết sức gay cấn này trên Dân Việt.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump đi bỏ phiếu 

Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã trực tiếp bỏ phiếu ở Palm Beach, Florida.

Xem trực tiếp bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 4.

Bỏ phiếu ở Georgia gặp trục trặc

Hội đồng hạt Spalding, bang Georgia, thông báo trên Facebook rằng quá trình bỏ phiếu tại địa phương này đang gặp trục trặc. 

"Chúng tôi phát hiện một vấn đề kỹ thuật trên toàn hạt, với tất cả điểm bầu cử. Các lá phiếu tạm thời đang được vận chuyển đến các địa điểm. Cử tri dự kiến phải xếp hàng lâu hơn, cho tới khi sự cố được khắc phục", bài đăng có đoạn.

Đây không phải báo cáo đầu tiên về trục trặc bầu cử tại bang Georgia. Đêm trước ngày bầu cử, các máy bỏ phiếu vẫn trong quá trình vận chuyển đến hạt Fulton, tới 5h sáng (giờ địa phương) mới hoàn thành.

Biden trở về quê nhà ở bang chiến trường Pennsylvania

Xem trực tiếp bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 5.

Ông Joe Biden nói chuyện với những người ủng hộ ở Scranton, Pennsylvani hôm 3/11

Khi các phóng viên hỏi về cảm nhận khi trở lại Pennsylvania, Biden giơ ngón tay cái và nói: "Tốt!". Pennsylvania được xem là bang chiến trường này sẽ định đoạt kết quả bầu cử tổng thống năm nay. 

Hạt Allegheny, bang Pennsylvania bắt đầu kiểm tra phiếu bầu qua thư

Xem trực tiếp bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 4.

Nhân viên bầu cử Erica Bates tại Trường Willow ở Lansing, Michigan.

Ngay trong sáng ngày 3/11, giới chức bầu cử hạt Allegheny, Pennsylvania sẽ bắt đầu quá trình xử lý phiếu bầu qua thư và vắng mặt, Amie Downs, giám đốc truyền thông của hạt này cho biết.

Họ sẽ mở các phong bì đựng phiếu và kiểm tra chúng, nhưng chưa bắt đầu đếm. Bang Pennsylvania quy định phiếu bầu qua thư và phiếu vắng mặt chỉ được kiểm sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

 Trump tuyên bố: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chiến thắng" với ít nhất 306 phiếu đại cử tri

Xem trực tiếp bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 5.

"Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ thắng ở Texas rất áp đảo. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng sẽ thắng lớn ở Florida. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ thắng ở Arizona. Tôi nghĩ chúng tôi đang làm rất tốt ở Bắc Carolina. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt Pennsylvania. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang làm rất tốt ở mọi nơi", Trump nói với Fox News.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News sáng 3/11, ông Trump cũng dự đoán ông sẽ giành được ít nhất 306 phiếu đại cử tri. Ứng viên tổng thống cần ít nhất 270 phiếu đại tri để chiến thắng chung cuộc. Ông chủ Nhà Trắng cũng tiếp tục bày tỏ lạc quan về Covid-19, dù Mỹ vừa lập kỷ lục số ca nhiễm mới hàng ngày vài hôm trước.

Ông Joe Biden xuất hiện, đến nhà thờ ở Delaware

Xem trực tiếp bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 4.

Sáng ngày bầu cử, Joe Biden cùng phu nhân Jill và hai cháu đến nhà thờ St. Joseph tại Brandywine, hạt New Castle, bang Delaware, để dự một buổi lễ.

Người chết vẫn "đăng ký" bỏ phiếu

Xem trực tiếp bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 4.

Nhân viên phòng phiếu tuyên thệ tại điểm bỏ phiếu Fulton County ở Atlanta, Georgia.

CNN trích dẫn Ủy ban Bầu cử quận Broward đưa tin rằng các quan chức bầu cử Florida và các quan chức thực thi pháp luật đã phát hiện khoảng 50 cử tri đã chết vẫn nỗ lực gửi phiếu bầu cử qua bưu điện trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Các lá phiếu đã được gửi tới Hội đồng Bầu cử Thành phố New York nhưng các nhà chức trách phát hiện những cử tri trên các lá phiếu này đã qua đời. Một trong những lá phiếu đề tên cử tri là Frances Reckhow ở Staten Island, nhưng hóa ra Frances Reckhow đã qua đời vào năm 2012.

Xem trực tiếp bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 5.

Một lá phiếu vắng mặt khác được gửi qua bưu điện với tên cử tri là Gertrude Nizzere, sinh năm 1919, nhưng người này cũng đã chết, theo Hội đồng bầu cử.

Sau khi vụ việc xảy ra, toàn bộ dữ liệu đã được chuyển cho cảnh sát và văn phòng luật sư quận Staten Island, Michael McMahon để điều tra.

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu từ rạng sáng 3/11

Một số bang ở Bờ Đông nước Mỹ bắt đầu mở cửa địa điểm bỏ phiếu từ 6h sáng 3/11 (18h giờ Hà Nội). Tuy nhiên, từ rạng sáng, tại nhiều điểm bỏ phiếu, các cử tri đã xếp hàng. Các điểm bỏ phiếu ở New York, New Jersey và Virginia đã trở nên sôi nổi ngay từ sáng sớm dựa trên các video được đăng tải trên mạng.

Xem trực tiếp bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 4.

Các cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu từ tờ mờ sáng tại điểm bỏ phiếu ở Trường Trung học Cơ sở Waterville, Waterville, Maine.

Xem trực tiếp bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 5.

Điểm bỏ phiếu ở Winchester, Virginia sáng sớm 3/11.

Xem trực tiếp bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 6.

Hàng dài cử tri tại thành phố New York sáng sớm 3/11.

Xem trực tiếp bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 7.

Cử tri đến bỏ phiếu tại Trung tâm Triển lãm Kentucky.

Trump và Biden lần lượt có động thái đầu tiên trên mạng xã hội vào Ngày bầu cử 

Xem trực tiếp bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 4.

2 ứng cử viên tổng thống đã đăng thông điệp lên Twitter cách nhau 16 phút vào những giờ đầu tiên của Ngày bầu cử. 

"Tôi tranh cử với tư cách một đảng viên Dân chủ đầy lòng tự hào, nhưng tôi sẽ điều hành đất nước với tư cách tổng thống. Tôi sẽ hợp tác với cả đảng viên Dân chủ và Cộng hòa, đồng thời làm việc chăm chỉ vì những người không ủng hộ không kém gì những người ủng hộ tôi. Bởi vì đó là nhiệm vụ của một tổng thống", ông Biden viết.

"Gửi tới tất cả những người ủng hộ. Cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng. Mọi người đã ở đó ngay từ đầu, và tôi sẽ không bao giờ để mọi người thất vọng. Hy vọng của mọi người cũng chính là của tôi. Giấc mơ của mọi người là giấc mơ của tôi. Tương lai của mọi người là điều tôi đang đấu tranh mỗi ngày", Trump cho hay.

Tổng chưởng lý Pennsylvania tuyên bố Trump mất cơ hội thắng ở bang này

Tổng chưởng lý Pennsylvania, Josh Shapiro, một đảng viên Dân chủ, chỉ ít phút trước đã làm nóng mạng xã hội khi tuyên bố rằng Tổng thống Trump đã mất khả năng giành chiến thắng ở bang chiến trường này.

"Nếu tất cả các phiếu bầu được cộng lại trong Pennsylvania, Trump sẽ thua," Shapiro viết trên Twitter. "Đó là lý do tại sao ông ấy làm việc ngoài giờ để trừ càng nhiều phiếu bầu càng tốt từ quá trình này."

 "Ông ấy thua chúng tôi 0-6 trước tòa," tổng chưởng lý nói thêm. "Chúng tôi đã bảo vệ quyền bỏ phiếu. Bây giờ, hãy bỏ qua những ồn ào — hãy bỏ phiếu! "

Xem trực tiếp bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 4.

Thăm dò ở bang chiến trường có 20 phiếu đại cử tri cho thấy Biden đang dẫn trước sít sao 2,9% so với ông Trump

Các số liệu thăm dò đến từ Pennsylvania, một bang chiến trường với 20 phiếu đại cử tri, đang cho thấy ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden với tỷ lệ dẫn đầu sít sao 2,9% so với Trump - nhưng cuộc thăm dò vẫn nằm trong khoảng sai số 4 điểm.

Trump đã thắng Pennsylvania với tỷ lệ chênh lệch thấp là 0,7% vào năm 2016, mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy Hillary Clinton dẫn trước nhiều hơn Biden một ngày trước cuộc tổng tuyển cử.

Trump có kế hoạch tuyên bố chiến thắng

Một số nguồn tin thân cận với ông Trump cho biết ông có kế hoạch tuyên bố chiến thắng vào đêm 3/11 giờ Mỹ (trưa 4/11 theo giờ Việt Nam) nếu có dấu hiệu ông dẫn trước đối thủ Biden, theo Axios.

Giáo sư McDonald dự đoán có khoảng 150 triệu cử tri Mỹ sẽ tham gia bỏ phiếu, chiếm 65% số cử tri đủ điều kiện. Đó có thể là số cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất kể từ năm 1908. Chỉ riêng tại bang Texas và Hawaii, số cử tri bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử đã vượt số cử tri tham gia bỏ phiếu tại 2 bang này năm 2016.

Bang chiến địa Pennsylvania có quyết định bất ngờ

Bảy hạt của bang Pennsylvania quyết định chỉ bắt đầu kiểm phiếu bầu cử Mỹ qua bưu điện vào cuối ngày bầu cử 3.11 với lý do tình trạng nguồn lực giới hạn, bao gồm Beaver, Cumberland, Franklin, Greene, Juniata, Mercer và Montour.

 Việc không cho phép các quan chức tiến hành kiểm phiếu trước ngày bầu cử có nghĩa là nhiều khả năng phải chờ đợi lâu hơn trước khi biết được người giành chiến thắng.

Năm 2016, chính bang Pennsylvania là bang chiến địa, ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Người gốc Việt đứng đầu lượng cử tri đi bầu sớm tổng thống Mỹ ở hạt lớn nhất của Texas 

Theo thống kê của Houston Chronicle, cử tri có tên họ “Nguyễn” đứng đầu về số lượng người bỏ phiếu sớm ở hạt Harris ở Houston, hạt lớn thức 3 trên toàn nước Mỹ với số dân hơn 4 triệu người, vượt qua những cử tri khác có họ “Smith” hay “Williams". 

Tính đến ngày 27/10, có 8,848 cử tri họ “Nguyễn” đã đi bầu sớm tại phòng phiếu của hạt Harris, đứng đầu trong số những cử tri được thống kê theo họ của Houston Chronicle. Đứng thứ 2 là số lượng cử tri họ “Smith”, 8.051, và thứ 3 là số lượng cử tri họ Williams, 7,624.

Kết quả đầu tiên

Nơi đầu tiên ở Mỹ bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức, bầu cho ông Biden. Tổng thống Trump thắng ở thị trấn thứ hai ở Millsfield, New Hampshire với 16 phiếu so với 5 phiếu của ông Joe Biden. 

Xem trực tiếp bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 4.

Thị trấn Dixville Notch ở bang New Hampshire đã bỏ phiếu bầu cho ông Biden chiến thắng với 5 số phiếu, đương kim Tổng thống Donald Trump không được lá phiếu nào.

Từ 0 giờ ngày 3/11, tức 12h trưa nay giờ Việt Nam, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đã chính thức bắt đầu với việc các cử tri tại thị trấn Dixville Notch ở bang New Hampshire đi bỏ phiếu.

Đây là nơi cử tri đi bầu sớm nhất nước Mỹ trong Ngày bầu cử. Dixville Notch nằm gần biên giới Canada và kể từ năm 1960 đến nay, thị trấn này có truyền thống đi bỏ phiếu đầu tiên tại Mỹ. 

Xem trực tiếp bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 5.

Yếu tố phân định thắng thua trong cuộc đua tổng thống Mỹ là lá phiếu của đại cử tri ở các bang, trong đó quan trọng nhất là lá phiếu ở các bang dao động, còn gọi là bang "chiến trường".

Hầu hết các điểm bỏ phiếu tại Bờ Đông của Mỹ sẽ mở cửa vào 6 giờ hoặc 7 giờ ngày 3/11 (theo giờ địa phương), tức 18 giờ hoặc 19 giờ ngày 3/11 (theo giờ Việt Nam).

 Một người Anh đặt cược hơn một triệu đô la vào chiến thắng của Biden 

Một công dân Vương quốc Anh quá tin tưởng vào chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ  nên đã đặt cược ông thắng cử với số tiền một triệu bảng Anh (1,29 triệu USD).

Đây là một kỷ lục mới. Năm 2016, một người Anh khác đã đặt cược 555 nghìn bảng Anh cho chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Điều thú vị là hồi tháng 5, chủ nhân hiện tại của Nhà Trắng là người được ưa thích nhất trong cuộc đua tranh cử. Nhưng năm tháng sau, vị trí dẫn đầu đã đổi ngôi. Hiện nay số lượng khách hàng của các nhà cái cá cược tin vào chiến thắng của ông Biden tăng gấp đôi. 

Xem trực tiếp kết quả bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 2.

Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 được xem là "cuộc đua của các trưởng lão". Theo đó, dù ai giành chiến thắng thì người đó sẽ trở thành vị tổng thống già nhất trong lịch sử hơn 200 năm của quốc gia này.

Washington đã chi 100.000 USD để trang bị cho lực lượng an ninh các loại đạn không gây nguy hiểm đến tính mạng và các chất hóa học nhằm khống chế tình trạng bạo loạn có thể nổ ra. 

Tại thủ đô Washington, từ đêm qua theo giờ Việt Nam các cửa hàng mặt phố đã gia cố các cửa sổ bằng những tấm ván ép hoặc dựng các hàng rào tạm thời.

Các hàng rào cũng được dựng lên xung quanh Nhà Trắng, trong khi các biển báo khuyến cáo của cảnh sát cũng được gắn trên các cột đèn dọc theo các con phố tiếp giáp với Nhà Trắng, với nội dung cấm sử dụng súng trong các cuộc biểu tình. 

Xem trực tiếp bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 3.

Hình ảnh hàng rào được dựng lên xung quanh Nhà Trắng ngay trước Ngày bầu cử.

Hình ảnh những hàng rào được dựng lên tạm thời cũng được ghi nhận tại các cơ sở kinh doanh trên đường phố ở Los Angeles, New York và Chicago. Trong cuộc tổng tuyển cử hôm nay, cử tri Mỹ sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại hạ viện, 35/100 ghế tại thượng viện, 11 vị trí thống đốc bang cùng khoảng 5.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc. 

Xem trực tiếp bầu cử tổng thống Mỹ: Trump và Biden, ai thắng? - Ảnh 4.

Obama ở Miami, chỉ trích Trump, kêu gọi bỏ phiếu cho Biden

"Nếu có một đảng viên Dân chủ hành xử theo cách này, theo cách mà tổng thống hiện tại của chúng tôi làm, thì tôi không thể ủng hộ ông ấy", cựu Tổng thống Barack Obama nói về Donald Trump tại một cuộc vận động tranh cử ở Miami, Florida.

Florida là bang chiến địa có số lượng phiếu đại cử tri nhiều nhất (29 phiếu) tại khu vực Vành đai mặt trời (Sun Belt), ý chỉ các bang miền nam và tây nam Mỹ. Khu vực này có đặc điểm là dân số đang phát triển nhanh, thành phần dân cư đa dạng. Florida có hơn 14,4 triệu cử tri đăng ký bỏ phiếu trong năm nay, trong đó 36,7% ủng hộ đảng Dân chủ, 35,8% ủng hộ đảng Cộng hòa, 26% không theo đảng phái nào và số ít còn lại ủng hộ một số đảng nhỏ khác.

Bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 khác cơ bản năm bầu cử giữa kỳ ở chỗ là có thêm lá phiều bầu Tổng thống và Phó Tổng thống, còn danh sách bầu các chức danh khác cơ bản giữ nguyên. Do tổ chức nhà nước theo hình thức liên bang, nên cử tri Mỹ tuy mang tiếng bầu cử trực tiếp Tổng thống nhưng lại không bầu trực tiếp, mà bầu gián tiếp theo tổng số ghế mà các bang có đại diện tại Quốc hội Liên bang gồm 100 phiếu đại diện các Thượng nghị sĩ, 435 phiếu đại diện các Hạ nghị sĩ và 3 phiếu đại cử tri của Thủ đô Washington DC với tổng cộng 538 phiếu Đại cử tri. Và người đắc cử Tổng thống phải giành được ít nhất 270 phiếu Đại cử tri, tức quá bán con số 538 phiếu Đại cử tri .

Nếu ứng cử viên Tổng thống thắng tại bang nào, thì coi như nhận được phiếu Đại cử tri của toàn bộ bang đó. Từ đây xảy ra các trường hợp: Ứng cử viên thắng tại nhiều bang hơn chưa chắc đã đảm bảo thắng cuộc. Ứng cử viên nhận được nhiều phiếu của cử tri hơn chưa chắc đã thắng (tức thắng qua phổ thông đầu phiếu nhưng vẫn trượt, như trường hợp Phó Tổng thống Al Gore thắng Thống đốc Bang Texas George Bush về phổ thông đầu phiếu trên toàn nước Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11/2000, nhưng lại thua tại bang quan trọng là Florida và do đó thua phiếu Đại cử tri). Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, ứng cử viên Tổng thống Dân chủ Hilary Clinton thắng phổ thông đầu phiếu, nhưng vẫn thua chung cuộc ông Donald Trump vì thua phiếu Đại cử tri.

Điều quan trọng đối với bất kỳ ứng cử viên Tổng thống nào là tìm mọi cách thắng ở các bang đông dân, có nhiều phiếu Đại cử tri. Do 1 số bang ở Mỹ có truyền thống bỏ cho Cộng hòa (như Texas, Georgia), và một số bang có truyền thống bỏ cho Dân chủ (như California, New York), và do có đến 80% các cử tri vẫn luôn "trung thành" với lý tưởng mà mình đã chọn và bỏ phiếu cho "đảng của mình". Do đó, các cuộc bầu cử ở Mỹ trên thực tế là nhắm vào các bang dao động hay các cử tri dao động hoặc những cử tri độc lập, các cử tri vẫn còn lưỡng lự, chưa quyết định.

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem