Xen canh

  • (Dân Việt) - Sáng 13.8, tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Viện nghiên cứu Ngô Việt Nam đã ra mắt Chi nhánh Tư vấn và đầu tư phát triển ngô vùng Tây Bắc.
  • (Dân Việt) - Với sự trợ giúp vốn, kiến thức làm ăn của Hội ND, hàng trăm hộ ở huyện Trà Bồng không chỉ thoát nghèo mà đã được công nhận hộ SXKD giỏi.
  • (Dân Việt) - Vụ xuân 2012, hợp tác xã nông nghiệp thôn Ngô Cương (xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình) đã triển khai gieo trồng 21 mẫu bí đỏ siêu cao sản (siêu hạt).
  • (Dân Việt) - Bộ NNPTNT vừa có quyết định phê duyệt Dự án khuyến nông trung ương “Phát triển mô hình cá - lúa” tại 12 tỉnh.
  • (Dân Việt) - Hơn 8 năm làm Chủ tịch Hội Nông dân xã, anh Lò Văn San (ở bản Búc B, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) không chỉ là một cán bộ hội gương mẫu, mà còn là một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
  • (Dân Việt) - Từ bỏ công việc buôn bán, Học đăng ký thầu 5ha đất trũng thuộc khu Đầm Sung với thời gian 10 năm để thực hiện kế hoạch làm giàu.
  • (Dân Việt) - Thấm thoát đã 14 năm kể từ khi 59 hộ đồng bào Mông các tỉnh phía Bắc về định cư tại bản Poom Khuông, xã Tam Chung, huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
  • (Dân Việt) - Mấy năm trước, để vào Chiềng Sung phải đánh vật với mấy chục km đường đất nắng bụi, mưa lầy. Hôm nay, con đường về Chiềng Sung đã trải nhựa phẳng lỳ dẫn về các bản.
  • (Dân Việt) - Suốt tháng 6.2011, vườn mắc ca của nông dân Lê Đức Ba ở số 47/3, đường Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã liên tục đậu quả với tỷ lệ trên 40% số cây.
  • (Dân Việt) - "Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn", câu tục ngữ này rất đúng với vợ chồng anh chị Phạm Thị Hẹ - Nguyễn Đăng Dũng, ở thôn Giáp Thượng, xã Hương Văn, huyện Hương Trà, Thừa Thiên-Huế.