Xen canh

  • (Dân Việt) - Hiện nay, việc trồng và phát triển cao su của các tỉnh miền núi phía Bắc cần phân định rõ 2 vùng: Tây Bắc và Đông Bắc. Với Tây Bắc, Chính phủ, Bộ NNPTNT cho phát triển nhưng phải theo quy hoạch; còn Đông Bắc hiện chỉ cho phép trồng thí điểm.
  • (Dân Việt) - Là một loại cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị dinh dưỡng cao, giàu đạm, đậu nành chứa trung bình từ 35 - 45 % protein và 16 - 20% dầu. Rễ, thân, lá của loại cây này có khả năng cải tạo đất phù hợp cho việc luân canh, xen canh, gối vụ.
  • (Dân Việt) - Chỉ nên duy trì diện tích trồng sắn trong cả nước là 400-450 nghìn ha. Đó là nhận định được đưa ra tại Hội nghị phát triển sản xuất sắn bền vững do Bộ NNPTNT tổ chức ngày 15.4 tại Phú Thọ.
  • (Dân Việt) - Sáng 17-1, DNTN Mỹ Thư (Nha Trang) thuê hàng chục người (có cả vệ sĩ) xông vào chặt phá rừng keo của một số hộ dân thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp (Khánh Vĩnh).
  • (Dân Việt) - Thực hiện chủ trương góp đất trồng cao su, nông dân các xã vùng thấp của huyện Sìn Hồ đã tích cực tham gia góp đất, góp công, làm công nhân của Công ty cổ phần Cao su Lai Châu (Công ty CS).
  • (Dân Việt) - Giá cao su tăng vọt khiến người dân Bình Phước thi nhau chặt điều trồng cao su. Không chạy theo phong trào, gia đình chị Hồ Thị Liễu (thôn 19/5, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập) không chỉ giữ nguyên vườn điều mà trồng xen chuối và măng cụt, thu nhập hàng năm khoảng 400 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Trong khi hàng loạt diện tích dâu tây - đặc sản nổi tiếng ở Đà Lạt (Lâm Đồng) rũ lá chết hàng loạt, cơ quan chuyên ngành chưa có biện pháp xử lý thì một nông dân đã ra tay cứu dâu Tây. Ông tên là Võ Đức.
  • (Dân Việt) - Theo ông Phạm Văn Án -Giám đốc Sở NN&PTNT Lâm Đồng, hiện tại, cây mắc ca mới chỉ được phép trồng thử nghiệm trên đất Lâm Đồng chứ chưa có chủ trương đưa ra trồng đại trà.
  • (Dân Việt) - Vụ sắn năm nay, tỉnh Phú Yên trồng hơn 13.000ha sắn, vượt gần 300ha so với kế hoạch, tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi Sơn Hòa, Đồng Xuân và Sông Hinh.
  • (Dân Việt) - "Người ta sợ đầu tư vào nông nghiệp nhưng tôi chỉ sợ thiếu vốn, thiếu khoa học kỹ thuật thôi. Làm nông nghiệp giỏi thì còn hơn cả buôn thúng, bán bè"- ông Nguyễn Đình Khôn ở xóm 3, tiểu khu I (Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La) chia sẻ.