Bắc Ninh: Bí đỏ đạt năng suất 600kg/sào

Thứ năm, ngày 14/06/2012 10:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vụ xuân 2012, hợp tác xã nông nghiệp thôn Ngô Cương (xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình) đã triển khai gieo trồng 21 mẫu bí đỏ siêu cao sản (siêu hạt).
Bình luận 0

Đến nay, toàn bộ diện tích bí đã cho thu hoạch với năng suất đạt 600kg/sào.

Cây bí đỏ cao sản dễ trồng, dễ chăm sóc, ít bị sâu bệnh gây hại, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. Bên cạnh đó, vốn đầu tư không cao (từ 250.000 - 300.000 đồng/sào) và người dân còn có thể trồng xen canh với các loại cây trồng khác. Do đó, thâm canh cây bí đỏ cao sản cho hiệu quả cao hơn từ 3-4 lần so với cấy lúa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem