Xiếc Việt tri ân thương binh - liệt sỹ bằng chương trình xiếc đặc biệt

Hà Tùng Long Thứ năm, ngày 21/07/2022 11:26 AM (GMT+7)
Vào 20h các ngày 23, 24 và 27/7, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Đi cùng năm tháng” lần thứ tư với tên gọi “Vùng trời bình yên tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội.
Bình luận 0

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27.7.2022), Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã dàn dựng chương trình mang tên "Vùng trời bình yên". Đây là một chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, hấp dẫn, đạt chất lượng cao.

Đặc biệt, với chủ đề hướng về cội nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ngôn ngữ của nghệ thuật xiếc sẽ giúp cho thế hệ trẻ cảm nhận sâu sắc tinh thần hy sinh, chấp nhận gian khổ của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và các chiến sĩ binh chủng phòng không, không quân nói riêng trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Xiếc Việt tri ân thương binh - liệt sỹ bằng chương trình xiếc đặc biệt - Ảnh 1.

Chương trình gồm nhiều hoạt cảnh xiếc ca ngợi lực lượng Phòng không - Không quân. Ảnh: BTC.

"Vùng trời bình yên" là sự tiếp nối của một loạt các chương trình đã được tổ chức vào dịp 27/7 với tên gọi chung "Đi cùng năm tháng", đã trở thành thương hiệu thường hằng năm của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Đây cũng là dịp để tiếp tục giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay, các nghệ sĩ xiếc trẻ về truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng bất khuất của cha anh. Cũng giống như ''Uống nước phải biết nhớ nguồn, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây'', đó chính là đạo lý cao đẹp mà biết bao thế hệ đã vun đắp.

"Vùng trời bình yên" có sự tham gia của nhiều thương binh, cựu chiến binh

Chương trình nghệ thuật tổng hợp "Đi cùng năm tháng" lần thứ 4 nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với tên gọi "Vùng trời bình yên". Chương trình do NSND Tống Toàn Thắng viết kịch bản và dàn dựng với sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc cả 3 đoàn biểu diễn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. NSND Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ đạo nghệ thuật. 

Xiếc Việt tri ân thương binh - liệt sỹ bằng chương trình xiếc đặc biệt - Ảnh 2.

Nhiều tiết mục xiếc thú hấp dẫn được đưa vào chương trình. Ảnh: BTC.

Chương trình có nội dung và được dàn dựng cụ thể cho từng tiết mục mang màu sắc riêng. Các hoạt cảnh xiếc được lồng ghép có nội dung theo giai điệu bài hát, với những tiết mục xiếc khắc họa người chiến sĩ phòng công, phi công anh hùng bảo vệ vùng trời Tổ quốc. Trong chương trình có sự phối hợp cùng ca sĩ với các bài hát ca ngợi tình yêu đất nước… 

Khán giả vừa được xem những tiết mục xiếc độc đáo như: đu dây, cầu bật, dây lụa, đế vòng, nhào sào, nhào lộn… vô cùng hấp dẫn, vừa được gặp lại những tiết mục xiếc thú như xiếc lợn, xiếc dê… được lồng ghép vào các hoạt cảnh và các tiết mục màn múa hát… vô cùng hấp dẫn. 

Các chương trình trong "Đi cùng năm tháng" vào dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam luôn thu hút được sự tham gia hào hứng của nhiều lứa tuổi khán giả từ các cựu chiến binh cho tới các cháu học trò nhỏ. Góp tiếng nói cho một cách làm mới những chương trình nghệ thuật mang đề tài cách mạng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem