XK gạo cuối năm: Cầu tăng, cung giảm mạnh

Thứ ba, ngày 07/09/2010 09:25 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ Công Thương vừa cho biết, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ thuận lợi hơn trong những tháng cuối năm và giá gạo sẽ còn tiếp tục tăng.
Bình luận 0

Thị trường gạo sôi động trở lại

Theo Bộ Công Thương, do thiên tai bão lũ, hạn hán đang hoành hành tại nhiều nước châu Á, nhiều nguồn tin đã bắt đầu đưa ra những dự báo giảm sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2010-2011. Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) dự báo sẽ có sự giảm mạnh về sản lượng gạo thế giới năm 2010 do hạn hán kéo dài ở khu vực sông Mêkông. Theo đó, sản lượng thóc toàn cầu trong năm nay có thể chỉ đạt 704,4 triệu tấn (khoảng 470 triệu tấn gạo), con số này thấp hơn mức 710 triệu tấn dự báo trước đó.

img
Bốc xếp gạo xuất khẩu tại cảng Cần Thơ.

Những thông tin về nguy cơ sụt giảm sản lượng gạo cộng với động thái bắt đầu quay trở lại thị trường của các nhà nhập khẩu đã giúp thị trường gạo sôi động hơn, giá nhích tăng trở lại. Cuối tuần qua, giá gạo của VN đã tăng khá mạnh: Gạo 5% tấm từ 350 USD/tấn đã tăng lên 400-415 USD/tấn.

Theo Bộ Công Thương, giá lúa gạo có thể sẽ tăng trong các tháng còn lại của năm nay, khi nhu cầu tăng trong mùa lễ hội vào cuối năm và có thêm nhiều đơn đặt hàng gạo mới được ký kết.

Doanh nghiệp cần nắm cơ hội

Theo VFA, mùa vụ từ nay đến cuối năm vẫn còn 1,2 - 1,4 triệu tấn gạo hàng hoá. Đến cuối tháng 8, nông dân đã thu hoạch dứt điểm 1,6 triệu ha lúa hè thu. Dự kiến từ giữa tháng 9 cho đến cuối tháng 12, có thêm khoảng 500 nghìn ha lúa thu đông và 250 nghìn ha lúa mùa. Do vậy, các doanh nghiệp cần nắm bắt cơ hội để ký được các hợp đồng giá tốt để xuất khẩu gạo.

Bộ Công Thương cho biết, 8 tháng qua, VN đã ký hợp đồng xuất khẩu khoảng 6,2 triệu tấn gạo và cả nước đã xuất 5 triệu tấn gạo với kim ngạch đạt 2,4 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước xuất khẩu mặt hàng này tăng 8,2% về lượng và 12,8% về giá trị.

Giá gạo xuất khẩu tháng 8 trung bình 434 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn so với tháng 7-2010. Với lượng gạo đã ký kết, với nguồn cung đảm bảo và thị trường gạo thế giới bắt đầu có những tín hiệu tích cực, dự báo lượng gạo xuất khẩu cả năm nay có thể đạt trên 6,4-6,5 triệu tấn, giá cũng được cải thiện.

Ông Huỳnh Minh Huệ - Tổng Thư ký Hiệp hội Lương thực VN (VFA) nhận định: Từ nay tới cuối năm, nhu cầu nhập khẩu gạo của nhiều nước còn tăng mạnh do ảnh hưởng của thời tiết bất thường. Ngoài Trung Quốc phải tăng mua gạo cho nhu cầu nội địa, thì những tác động về thiên tai cũng sẽ khiến cho nhu cầu mua gạo từ Iraq, Bangladesh và một số nước châu Phi tăng thêm.

Dự kiến đến giữa quý IV năm nay, Bangladesh sẽ đàm phán mua thêm 200.000 tấn gạo của VN, sau khi đã mua của ta 100.000 tấn gạo hồi cuối tháng 8. Ngoài ra, thị trường Iraq, các nước châu Phi dự kiến sẽ quay trở lại mua gạo thay vì giá lúa mỳ tăng mạnh (hơn 40%).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem