Xóa bản trắng Đảng viên ở vùng cao Tây Bắc - Bài cuối: Lớn về lượng, mạnh về chất

Nhóm PV Tây Bắc Thứ năm, ngày 05/11/2020 13:00 PM (GMT+7)
Thực hiện xoá bản trắng Đảng viên và tổ chức Đảng trong những năm vừa qua đã giúp các địa phương vùng Tây Bắc có thêm hàng ngàn đảng viên mới. Nhờ đó, vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở được nâng lên rõ rệt, góp phần làm nên những chuyển biến tích cực ở địa phương.
Bình luận 0

Đảng tiên phong, dân đồng thuận

Đến với huyện Mường La (Sơn La) – huyện trọng điểm thực hiện việc di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, cũng là một trong những huyện đặc biệt khó khăn của cả nước, Bí thư Huyện uỷ Mường La Nguyễn Đức Thành chân thành chia sẻ: Nhờ chương trình xoá bản trắng đảng viên và tổ chức Đảng nên đúng vào thời điểm di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, Mường La cũng như nhiều địa bàn khác ở Điện Biên, Lai Châu (địa bàn có thực hiện di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La) đã có thêm hàng ngàn đảng viên mới, quần chúng ưu tú cũng như hàng trăm chi bộ bản, tiểu khu mới thành lập.

"Chính nhờ vậy, các chủ trương, nghị quyết của Đảng được tuyên truyền, quán triệt tới người dân rõ ràng, nhanh chóng hơn, giúp bà con nhận thức đúng đắn về chủ trương quan trọng này của Đảng, Nhà nước", Bí thư Thành nói và hồi tưởng lại.

Thời điểm ấy, theo Bí thư Thành, vai trò lãnh đạo, tiên phong của tổ chức Đảng ở các bản; của đảng viên, quần chúng ưu tú, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ… được phát huy cao độ. Mỗi đảng viên đều được giao những nhiệm vụ cụ thể và là thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Loạt bài: Xóa bản trắng Đảng viên ở vùng cao Tây Bắc Bài cuối: Lớn về lượng mạnh về chất - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La trao Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020. (Ảnh: P.V)

Nhờ thế, dù phải vận động cả chục ngàn người dân di dời khỏi nơi "chôn rau - cắt rốn" bao đời để đến với vùng quê mới xa lạ là cả một thách thức lớn nhưng Sơn La, Mường La cũng như Lai Châu, Điện Biên đã thành công, hoàn thành trước thời hạn 2 năm.

Chỉ tay về phía cây cầu cứng cuối thị trấn đã bị mưa lũ tàn phá mấy năm trước, nay được khôi phục lại, sừng sững bắc qua dòng suối Nặm Păm như sự khẳng định vượt qua gian khó của con người trước thiên tai, anh Thành tâm sự thêm: "Với một Đảng bộ huyện ngày càng lớn về số lượng đảng viên và tổ chức Đảng, chất lượng trong sạch – vững mạnh, Mường La đang ngày càng bứt phá, vươn lên".

Không chỉ hoàn thành tốt di dân tái định cư, Mường La đã và đang làm tốt quá trình ổn định và phát triển đời sống người dân tái định cư trong huyện, tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới, xây dựng phong trào đại đoàn kết toàn dân và đời sống văn hoá ở cơ sở.

"Chỉ chừng mươi năm trước, ai dám nghĩ rằng Mường La là một trong những huyện có lượng nông sản xuất khẩu lớn của tỉnh. Ai dám nghĩ rằng vùng Ngọc Chiến xã xôi heo hút ở giáp tỉnh Lai Châu, Yên Bái - nơi mà trước đây trồng cây gì, nuôi con gì, làm dịch vụ gì để có hiệu quả kinh tế cao cũng cần phải có cán bộ, đảng viên "Cầm tay - chỉ việc", cán bộ phải tiên phong làm trước, dân thấy thì mới làm theo… Nhưng nay, chính nơi ấy lại có những cánh đồng tiền tỷ với những nông sản xuất khẩu trong và ngoài nước. Trong thành công ấy, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, vai trò tiên phong của đảng viên, quần chúng ưu tú mang tính quyết định" – Bí thư Thành khẳng định.

Cơ sở Đảng mạnh - dân giàu, quê hương đổi mới

Hành trình đến với các tỉnh Tây Bắc của nhóm PV báo NTNN/Dân Việt kết thúc bằng lộ trình từ Lào Cai qua Lai Châu vòng về Điện Biên, xuyên qua Sơn La, Hoà Bình để về Hà Nội.

Suốt hành trình ấy, chúng tôi được trải nghiệm trên những cung đường nhựa trải rộng khắp mọi miền, những toà nhà cao tầng và công trình công cộng mới được xây dựng khắp muôn nơi. Thấy những người dân với nụ cười mãn nguyện, tràn trề niềm tin và hạnh phúc bên những cánh đồng lúa chín vàng, vườn cây ăn trái mướt xanh hay bên đàn gia súc đang sinh sôi, nảy nở.

Chiều muộn ở thành phố Điện Biên Phủ, nhìn chiếc máy bay chở khách cất cánh lên không trung, hướng về Thủ đô Hà Nội – nơi có lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã để lại những lời dặn dò muôn đời với cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Tây Bắc: "Chúng ta phải chiến thắng giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm…" mà thấy lòng lâng lâng những cảm giác vui lạ.

Tại Sơn La, trong câu chuyện nói về chủ đề xóa bản trắng Đảng viên, chúng tôi được Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, chia sẻ: "Trên đà phát triển chung của đất nước và khu vực Tây Bắc, Sơn La đã và đang có những bứt phá rất lớn, từ một tỉnh đặc biệt khó khăn của cả nước vươn lên trở thành tỉnh phát triển ở vùng miền núi phía Bắc".

Loạt bài: Xóa bản trắng Đảng viên ở vùng cao Tây Bắc Bài cuối: Lớn về lượng mạnh về chất - Ảnh 2.

Tượng đài Bác Hồ giữa lòng thành phố Sơn La, như hiển hiện câu nói của Người: Giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con nguơi của mắt mình".

Cụ thể, Bí thư Sơn La dẫn chứng: Từ một địa bàn khó trăm bề, bị động về an ninh lương thực, tỷ lệ hộ đói nghèo cao, tệ nạn ma tuý hoành hành, phải thực hiện những cuộc "đại di dân" vì 2 thuỷ điện lớn của cả nước là thuỷ điện Hoà Bình và thuỷ điện Sơn La, lại thường xuyên bị thiên tai, mưa lũ gây tổn thất… nay Sơn La đã thành tỉnh có diện tích cây ăn quả ở hàng lớn nhất trong cả nước. Nhiều nông sản của Sơn La đã được xuất khẩu ra ngoại tỉnh với giá trị xuất khẩu hàng năm lên tới hàng triệu USD.

Nông thôn mới được quan tâm ngày càng lớn, đời sống người dân liên tục được cải thiện. Trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều gương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, trong đó có nhiều điển hình tiên tiến là đảng viên, là nguời dân tộc thiểu số. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, biên cương được giữ vững, tình đoàn kết hữu nghị với địa phương giáp biên của nước bạn Lào được củng cố ngày càng vững chắc…

Đầu năm 2020, cả nước lao đao với Covid-19, nhưng tại Sơn La, đại dịch Covid-19 đã được ngăn chặn tốt. Tỉnh cũng đã thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến đầu tư, đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển sản xuất và chế biến, tiêu thụ nông sản.

Bí thư Nguyễn Hữu Đông cung cấp thêm thông tin, trong tháng 9 vừa qua, Sơn La đã tổ chức lễ động thổ và khánh thành 2 nhà máy chế biến hoa quả hiện đại với công suất lớn ở huyện Vân Hồ và huyện Mai Sơn.

Trong tháng 10, tỉnh đã có sự thống nhất cao về việc xây dựng tuyến cao tốc Hoà Bình – Sơn La… Đặc biệt, vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên nhờ tổ chức Đảng ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, xứng đáng với niềm tin yêu, gửi gắm, trông đợi của bà con các dân tộc anh em…

Trước khi rời Tây Bắc, chúng tôi nắm chặt tay người đảng viên cao tuổi dân tộc Sinh Mun ở bản Tà Ẻn (xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). Đó là ông Vì Văn Vầu - cựu chiến binh, nguyên Bí thư Chi bộ bản Tà Ẻn, năm nay ông vừa tròn 38 năm tuổi Đảng.

Ông Vầu xúc động bảo: "Ở đâu có Đảng, vang vọng lời dạy của Bác, ở đó người đảng viên và quần chúng sẽ tìm được hướng đi đúng đắn để có tương lai tốt đẹp hơn".

"Người dân tộc thiểu số vùng cao ai cũng hiểu rằng có cuộc sống tốt đẹp như hôm nay là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ. Bản thân tôi cũng luôn tâm niệm điều ấy. Vì thế, trong suốt gần 40 năm công tác trong quân ngũ, ở xã, bản và cả ngay bây giờ - khi đã nghỉ hưu, tôi vẫn luôn cố gắng để làm tốt nhất 2 điều thiêng liêng: Là đảng viên gương mẫu và tích cực góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày thêm trong sạch, vững mạnh", người Đảng viên 38 năm tuổi Đảng nhấn mạnh.

Không khí phút chia tay nguời đảng viên cao cả tuổi đời và tuổi Đảng bất chợt lắng xuống bởi tiếng sáo Mông đang vút lên không trung lời bài hát "Người Mèo ơn Đảng". Ông Vầu phân trần: Bà con đang luyện tập văn nghệ để chào mừng ngày Đại Đoàn kết toàn dân trong tháng 11 này đấy. Ấm no, hạnh phúc, bình an nên lòng người cũng tươi khoẻ hơn lên, bà con các dân tộc vùng biên giới này đoàn kết lắm. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công - Bác Hồ bảo vậy mà, nhà báo nhỉ?".

Chiếc xe ô tôi nổ máy, bánh xe trôi chầm chậm. Qua nhà văn hoá bản Tà Ẻn, lại nghe thánh thót lời ai hát: Lời của Đảng xoá nghèo tăm tối… Lối em đi… em chọn lối này…. Em chọn lối này thôi…".

Đảng bộ tỉnh Sơn La hiện có 17 đảng bộ trực thuộc, gồm 12 đảng bộ huyện, thành phố; 3 đảng bộ lực lượng vũ trang, 1 đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, 1 đảng bộ trường Đại học Tây Bắc với 597 tổ chức cơ sở Đảng; có 4.223 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở với 86.116 đảng viên.

Công tác xây dựng đảng, đặc biệt là hoạt động xoá bản trắng đảng viên và bản chưa có chi bộ luôn được chú trọng, tạo ra sức mạnh và hiệu quả lãnh đạo sâu, rộng tới tất cả các bản làng, thôn, xóm, tiểu khu, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và chung tay bảo vệ Đảng, bảo vệ biên cương, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem