Xóa tụ điểm khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai

Thứ sáu, ngày 27/07/2012 10:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Rạng sáng 26.7, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Đồng Nai đã khống chế 2 ghe đang bơm hút cát lậu trên sông Đồng Nai.
Bình luận 0

2 ghe này đang bơm hút ở đoạn thuộc khu vực Bến cảng COGIDO và phà An Hảo (phường An Bình, TP.Biên Hoà). Vừa phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, 6 đối tượng trên 2 ghe đã nhảy xuống sông trốn thoát.

Tuy nhiên, PC49 đã bắt được Nguyễn Thanh Bình (33 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hoà) và Nguyễn Ngọc Sương (20 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú). Trong khi đó, 2 ghe chứa cát đã bị các đối tượng này đánh chìm xuống sông.

img
Vựa cát để tập trung cát lậu gần cảng COGIDO. Ảnh: Thanh Niên

Bình và Sương khai: Họ là người làm thuê cho chủ bãi cát tên Quốc. Tại hiện trường, PC49 phát hiện 1 máy sàng cát và 1 máy xúc cát số hiệu 60XA – 0630 đang hoạt động. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều hóa đơn bán cát cho khách hàng.

Theo lực lượng chức năng: Các đối tượng này thường hoạt động từ 20 giờ đến 4 giờ ngày hôm sau, dùng máy bơm cho xuống nước để giảm âm thanh rồi hút cát lên các ghe đưa đến các bãi, sau đó chở đi bán. Hai đối tượng trên cho biết, mỗi đêm chúng hút được khoảng 5 - 6 chuyến, mỗi chuyến một người làm công được trả 50.000 đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem