Xoài Yên Châu: Đầu năm buồn rười rượi, giữa năm vui trở lại

Văn Chiến Thứ sáu, ngày 31/05/2019 16:07 PM (GMT+7)
Năm nay, người trồng xoài ở huyện Yên Châu (Sơn La) đầu vụ có buồn vì năng suất xoài sụt giảm, nhưng bù lại họ có chung niềm vui khi thu hoạch là giá bán quả xoài tươi cao hơn năm ngoái.
Bình luận 0

Về huyện Yên Châu những ngày này, đi dọc Quốc lộ 6, đoạn chạy qua địa bàn các xã: Chiềng Đồng, Chiềng Sàng, Viêng Lán... đến Sặp Vạt, Tú Nang, không khó để bắt gặp hình ảnh những người nông dân ngồi bán xoài bên ven đường, báo hiệu mùa xoài đã đến.

img

Anh Lò Văn Thắng, bản Hiêm, xã Chiềng Khoi phấn khởi vì xoài được giá

Đang cặm cụi chọn những quả xoài to đẹp từ đống xoài vừa mua, chị Lừ Thị Mai, tiểu khu 6 (thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) – một trong những người thu gom xoài, bán ra thị trường các tỉnh, thành phố khác, sởi lời mời mua xoài khi thấy chúng tôi.

Chỉ vào những chiếc rổ, chậu đựng đầy những quả xoài tươi ngon, to bằng nắm tay người lớn, chị Mai giới thiệu: “Đây là xoài tròn Yên Châu, được hái từ những cây  xoài cổ thụ trồng 60 – 70 năm nay. Còn loại to như vốc tay kia là xoài tượng da xanh. Xoài tròn thơm ngon hơn các loại xoài khác nên giá bán cũng cao hơn”.

img

Xoài tròn Yên Châu bán tại siêu thị BigC Hà Nội với giá 40.000 đồng/kg, khách hàng tranh nhau mua

Hơn 1 tháng nay, chị Mai đã bán cho khách thập phương hơn 100 tấn xoài tươi. Đó là con số bán lẻ, còn bán đổ cho thương lái đến từ các tỉnh, thành phố khác thì mỗi ngày chị Mai xuất từ 10 - 20 tấn xoài các loại.

“Mấy ngày nay, giá xoài Đài Loan và xoài tượng da xanh nhích dần lên. Đầu vụ tôi xuất cho khách với giá 11.000 đồng/kg, thì đến thời điểm này, giá bán buôn xoài Đài Loan và xoài tượng da xanh đã tăng lên 15.000/kg. Nếu bán lẻ thì giá cao hơn từ 3 – 5.000 đồng/kg. Năm ngoái, giá bán bình quân 2 loại xoài này chỉ trên dưới 10.000 đồng/kg. Đối với xoài tròn, tôi xuất cho thương lái với giá đổ đồng là 18.000 đồng/kg” – chị Mai cho hay.

img

Giá bán xoài tượng da xanh, xoài Đài Loan ở Yên Châu dao động từ 13 - 18.000 đồng/kg

Gạt vội những giọt mồ hôi đang chảy dài trên 2 gò má sạm đen vì nắng nóng, anh Lò Văn Thắng, bản Hiêm (xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu) khệ nệ nâng 2 sọt xoài trên chiếc xe máy cũ kĩ, xuống đường, chuẩn bị cân bán cho chị Mai.

Anh Thắng nói sau tiếng thở dài sườn sượt: “Xoài năm nay mất mùa vì hạn hán kéo dài. Nhà tôi có 17 cây xoài tròn, năm ngoái thu hơn 3 tấn quả. Năm nay, cây nào sai cũng chỉ được hơn 1 tạ quả”.

Rồi giọng anh Thắng bỗng chốc vui hẳn lên: “Tuy mất mùa, nhưng bù lại giá bán quả xoài tươi năm nay lại cao hơn năm ngoái. Xoài đẹp tôi bán khoảng 20.000 đồng/kg, cao hơn năm ngoái gần 5.000 đồng/kg. Còn với xoài loại 2, tôi cũng bán được từ 13 – 15.000 đồng/kg”.

img

Giá bán lẻ xoài tròn Yên Châu dao động từ 20 - 30.000 đồng/kg, cao hơn năm ngoái từ 3 - 7.000 đồng/kg

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, cho biết: Do thời tiết không thuận lợi nên năng suất, sản lượng các vườn xoài không cao bằng năm ngoái. Tuy nhiên, sản lượng xoài của toàn huyện không giảm mà còn cao hơn năm ngoái, bởi diện tích xoài cho thu hoạch trong năm nay tiếp tục tăng lên. Hơn nữa, năm nay giá bán xoài tươi cũng cao hơn năm ngoái.

“Mới đây, huyện Yên Châu đã vận chuyển hàng chục tấn xoài tròn, xoài hôi xuống tham gia Tuần lễ Xoài và nông sản an toàn của tỉnh Sơn La tại siêu thị BigC - Hà Nội. Giá bán xoài tròn tại siêu thị BigC lên tới 40.000 đồng/kg, còn xoài hôi là 30.000 đồng/kg. Khách hàng Hà Nội đua nhau mua xoài Yên Châu. Ai cũng tấm tắc khen ngon bởi hương vị xoài riêng có ở vùng đất này” – ông Huệ vui vẻ nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem