Xu hướng tiếp cận tin tức từ mạng xã hội

Ngọc Phạm Thứ ba, ngày 31/05/2016 05:55 AM (GMT+7)
Mạng xã hội đã trở thành nguồn tiếp cận tin tức của nhiều người thay vì các trang báo.
Bình luận 0

Theo kết quả nghiên cứu mới công bố của Pew Research, 62% thanh thiếu niên tại Mỹ có xu hướng tiếp cận với các tin tức từ mạng xã hội, trong đó 18% ở mức độ thường xuyên. Con số trên cao hơn 20% so với thống kê vào năm 2012.

img

Mạng xã hội đang dần kiểm soát việc tiếp cận tin tức của người dùng internet.

Tất nhiên, không mấy ngạc nhiên khi Facebook đứng đầu danh sách các mạng xã hội được lượng thanh thiếu niên này sử dụng để tiếp nhận thông tin. Theo sau Facebook là mạng xã hội Twitter và Reddit.

Đây chỉ là một khảo sát độc lập từ Pew nhưng phần nào phản ánh được thực trạng hiện nay của môi trường internet thời mạng xã hội bùng nổ. Thực tế, các trang báo mạng trên thế giới cũng đang khá "đau đầu" trước sự thống lĩnh của Facebook và dần bị mạng xã hội này kiểm soát một lượng lượt truy cập đáng kể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem