Xử lý thế nào nếu chó, mèo nhiễm virus SARS-CoV-2?

Bạch Dương Thứ hai, ngày 11/10/2021 06:00 AM (GMT+7)
Dù chưa có bằng chứng đáng kể và đầy đủ nào cho thấy thú cưng và các động vật nuôi có thể lây nhiễm SARS-CoV-2 sang người và ngược lại nhưng vẫn cần đảm bảo các biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh để ngăn chặn sự lây nhiễm SARS-CoV-2.
Bình luận 0
Xử lý thế nào nếu chó, mèo nhiễm virus SARS-CoV-2? - Ảnh 1.

Xịt khử khuẩn một con chó trong khu vực bị phong tỏa tại quận 3, TP.HCM. Ảnh: HCDC

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố căn bệnh do SARS-CoV-2 là đại dịch sau khi gây ra tình trạng khẩn cấp quốc tế về y tế công cộng và trở thành vấn đề sức khoẻ toàn cầu chưa từng có. 

Theo WHO, dơi, tê tê hoặc các động vật hoang dã khác đều có khả năng là vật chủ gốc và vật chủ trung gian của SARS-CoV-2. 

Do đó, các hoạt động săn, bắt, vận chuyển, trao đổi, buôn bán và sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã cần ngay lập tức dừng lại nhằm bảo vệ sức khoẻ của chính chúng ta và cộng đồng trước đại dịch.

Từ năm 2013 - 2019, Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ sinh học Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp cùng với Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WCS) và các đơn vị chuyên môn khác chủ động giám sát, lấy mẫu và xét nghiệm hàng nghìn mẫu động vật tại 70 địa điểm của Việt Nam.

Nhóm chuyên gia đã phát hiện được 6 loại virus Corona đã biết trên các động vật hoang dã có nguy cơ trong tự nhiên, hay nuôi trong trang trại như: dơi, chuột đồng, nhím,… (với tỷ lệ dương tính trên chuột đồng tăng lên một cách đáng kể), dọc theo chuỗi cung ứng, từ thương lái, tới các khu chợ cho tới các nhà hàng. 

Tuy nhiên, theo WHO, động vật nói chung và chó, mèo nói riêng không dễ dàng nhiễm SARS-CoV-2.

Trước sự lo lắng ngày càng tăng của mọi người, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), Hội Thú y Mỹ (AVMA), Hội Thú y Anh quốc (BVA), Hội Thú y thú nhỏ Thế giới (WSAVA) và Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) đều đưa ra các tuyên bố khẳng định và nhấn mạnh: "Chưa có bằng chứng đáng kể và đầy đủ nào cho thấy thú cưng và các động vật nuôi phổ biến có thể lây nhiễm SARS-CoV-2 sang người và trở thành mối đe doạ đối với con người".

Tuy nhiên, virus dễ dàng bám, dính và tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định trên các bề mặt nói chung, và bề mặt da, lông, cơ thể của thú cưng nói riêng. 

Khi đó, chó mèo trở thành "vật mang" di động với rủi ro và nguy cơ có thể lây dính virus cho người khác thông qua sự tiếp xúc gần như vuốt ve, sờ, nắm phải virus.

Xử lý thế nào nếu chó, mèo nhiễm virus SARS-CoV-2? - Ảnh 3.

Vụ 15 chú chó mèo được chủ đưa về quê Cà Mau bị tiêu hủy đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh: TL

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, các chuyên gia thuộc khoa Thú y (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) khuyến cáo, trong thời kỳ dịch đang có diễn biến phức tạp, chủ vật nuôi, thú cưng và các bác sỹ thú y cần lưu ý phòng bệnh, hạn chế tối đa tiếp xúc giữa người với người, người với động vật, động vật với động vật trong thời gian có dịch Covid-19.

Với chủ vật nuôi không nhiễm Covid-19 vẫn nên thực hành đảm bảo vệ sinh, an toàn sinh học trong quá trình tiếp xúc với động vật, bao gồm rửa tay trước và sau khi tiếp xúc, khi xử lý thức ăn, phân hoặc dụng cụ liên quan đến động vật; Không để vật nuôi tiếp xúc với người hoặc động vật khác bên ngoài nhà.

Giữ vật nuôi trong nhà nhiều nhất có thể để hạn chế chó mèo tiếp xúc với người hoặc động vật khác bên ngoài.

Chó cần được xích khi ra ngoài, giữ khoảng cách 2 mét với người hoặc động vật khác; và hạn chế tới những nơi tập trung nhiều người và chó. 

Không đưa động vật đi khám định kỳ để kiểm tra SARS-CoV-2; Không bỏ rơi chó, mèo của mình.

Với người và chó, mèo bị nghi ngờ hoặc xác nhận mắc Covid-19 cần hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với động vật (thú cưng, động vật trang trại, động vật trong sở thú và các động vật hoang dã khác).

Xử lý thế nào nếu chó, mèo nhiễm SARS-CoV-2? - Ảnh 3.

Chó, mèo nếu nghi hoặc nhiễm Covid-19 nên nuôi cách ly để theo dõi. Ảnh: HCDC

Nhờ người nhà chăm sóc thú cưng, nếu phải tự chăm sóc chó, mèo, lưu ý đeo khẩu trang, rửa tay trước và sau khi tiếp xúc; giữ mèo trong nhà nhiều nhất có thể; chó nên được cho vận động trong khuôn viên vườn nhà, hạn chế tiếp xúc với các con chó khác cũng như người khác.

Nếu chó, mèo có các dấu hiệu lâm sàng nghi nhiễm SARS-CoV-2, liên hệ với bác sỹ thú y để nhận được tư vấn thay vì mang tới các phòng khám. Không bỏ rơi, không xịt cồn hoặc chất sát trùng không an toàn, không đeo khẩu trang cho chó, mèo của mình.

Các động vật bị nghi ngờ hoặc được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 nên được nuôi cách ly để theo dõi.

Chiều 10/10, UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) tổ chức họp báo thông tin về vụ việc 15 con chó của 2 vợ chồng đưa về quê bị tiêu hủy.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Trần Tấn Công - Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, vào lúc 22h30 ngày 8/10, Trung tâm Chỉ huy xã Khánh Hưng có tiếp nhận 7 người về từ vùng dịch, trong đó có mang theo 15 con chó và 1 con mèo vào khu cách ly tập trung Trường THPT Khánh Hưng. Ban Điều hành khu cách ly xã tiến hành lấy mẫu test nhanh, đồng thời lấy mẫu PCR đối với 7 người nêu trên.

Theo ông Công, thời điểm này, những người trong khu cách ly và người dân xung quanh khu cách ly có ý kiến sợ chó, mèo không quản lý được sẽ chạy vào khu dân cư, lo ngại lây lan dịch bệnh nên phản ánh đến UBND xã và ban điều hành khu cách ly, nếu không đảm bảo thì thực hiện tiêu hủy số chó, mèo trên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem