Xứ Wales viết cổ tích, nhà cái lo “thảm họa” Leicester City thứ 2

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 02/07/2016 20:05 PM (GMT+7)
Trước giải, tỷ lệ cược cho khả năng xứ Wales vô địch EURO 2016 là 81/1 (bỏ 1 ăn 81). Hàng ngàn NHM xứ Wales đã không tiếc tiền đặt niềm tin và khi thầy trò Chris Coleman hạ gục Bỉ ở tứ kết, họ biết rằng ngày mình vỡ bẫm đã gần kề. Trong khi đó, các nhà cái ở Vương quốc Anh thì có lý do để lo ngại về “thảm họa” Leicester City thứ 2.
Bình luận 0

Mùa vừa qua, Leicester City gây chấn động làng bóng đá Anh nói riêng và châu Âu nói chung khi vượt qua nhiều ông lớn như Man City, Arsenal, M.U, Tottenham, Liverpool hay Chelsea để đăng quang Premier League một cách thuyết phục. Chiến thắng của thầy trò Claudio Ranieri trở thành niềm vui cho các CĐV Leicester City, đặc biệt là những người đã đặt cược cho khả năng họ vô địch trước khi mùa giải khởi tranh, trong khi trở thành cơn ác mộng đối với các nhà cái.

img

Sự thăng hoa của xứ Wales khiến các nhà cái lo lắng.

Được biết, trước khi mùa giải 2015/16 khởi tranh, hàng loạt nhà cái lớn của Vương quốc Anh đã niêm yết tỷ lệ Leicester City vô địch Premier League là 5.000/1 (bỏ 1 ăn 5.000). Rất nhiều người chơi đặt niềm tin vào “Bầy cáo” đã vớ bẫm, có người còn thu về cả trăm nghìn bảng. Theo công bố từ William Hill, họ đã phải chi trả tới 10 triệu bảng cho những người chơi đặt niềm tin vào Leicester City, trong khi đó, những nhà cái khác như Ladbrokes, Betfred, Paddy Power... cũng mất từ 3-5 triệu bảng.

Câu chuyện cổ tích mang tên Leicester City có vẻ như sắp tái hiện tại EURO 2016. Trước giải, tỷ lệ cho khả năng xứ Wales vô địch là 81/1. Rạng sáng nay, thầy trò Chris Coleman hạ gục Bỉ ở tứ kết và hàng ngàn NHM xứ Wales mừng như mở hội, đặc biệt với những người có máu đỏ đen. Chỉ cần Bale và các đồng đội thắng thêm 2 trận nữa, họ sẽ bỏ túi những khoản tiền kếch xù.

Ngay sau khi xứ Wales đoạt vé bán kết EURO 2016 bằng chiến thắng thuyết phục, hàng loạt nhà cái ở Vương quốc Anh đã giảm tỷ lệ cho cửa Chris Coleman và các học trò đăng quang xuống mức rất thấp, chỉ còn 8/1 (bỏ 1 ăn 8), tức giảm tới 10 lần so với trước giải. Thế nhưng nguy cơ về “thảm họa” Leicester City thứ 2 vẫn hiển hiện với các nhà cái khi có hàng triệu bảng từ NHM đã đặt vào cửa xứ Wales lên ngôi trên đất Pháp từ trước khi giải đấu khởi tranh.

Ngoài xứ Wales, một cái tên khác cũng hoàn toàn có thể tạo ra một “thảm họa” Leicester City thứ 2 cho nhà cái, đó là Iceland. Trước giải, tỷ lệ cho khả năng đội bóng xứ băng đảo đăng quang là 101/1 (bỏ 1 ăn 101). Thầy trò Lars Lagerback đã thắng thuyết phục Anh ở vòng 1/8 và đang tràn đầy quyết tâm hướng tới trận đấu thuộc tứ kết với chủ nhà Pháp vào rạng sáng 4.7 tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem