Xua tan nóng bức khi bước vào ngôi nhà y hệt “công viên thu nhỏ” của cặp vợ chồng Hà Nội

Thứ hai, ngày 25/06/2018 14:37 PM (GMT+7)
Gia chủ dành 450 m2 để làm sân vườn, hồ cá, trồng thêm cây trên ban công.
Bình luận 0

img

Gia đình ở huyện Đông Anh (Hà Nội) sở hữu một khu đất rộng lên tới 700 m2 nhưng gặp bất lợi khi mặt tiền có hướng Tây nóng bức. Bởi vậy, KTS Hoàng Thúc Hào, Đỗ Minh Đức (Văn phòng 1+1>2) đưa ra giải pháp làm nhà có mái dốc, ban công rộng để khắc phục nhược điểm này.

img

Ngoài ra, hệ thực vật phủ kín mái hiên giúp lọc bụi, biến gió nóng thành gió mát, đồng thời tạo cảnh quan khác biệt.

img

Phần mái nhà có hai lớp cách nhiệt, giảm bức xạ mặt trời.

img

Khoảng ban công trên tầng 2 nhìn ra đường có các loại cây cảnh phù hợp với từng vị trí thừa hoặc thiếu sáng.

img

Hệ vách kính lớn mở rộng tầm quan sát từ phòng khách ra bên ngoài, tăng khả năng kết nối với thiên nhiên.

img

Trong khu đất rộng tới 700 m2, gia chủ xây nhà 3 tầng trên diện tích 250 m2.

img

Diện tích còn lại được dành bố trí sân vườn, hồ nuôi cá chép cảnh. Cây xanh cũng được bố trí đan xen ở các tầng.

img

Cây cỏ và mặt nước làm giảm nhiệt độ trong nhà so với ngoài đường.

img

Phần tường hướng ra vườn giữa nhà được thiết kế uốn cong mềm mại.

img

Từ khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng, ngôi nhà có hướng chính Tây tiêu tốn ít năng lượng, mát mùa hè, ấm mùa đông. Chủ nhà làm kinh doanh thấy hài lòng với nơi ở có thiết kế hiện đại nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên. Do gia đình chỉ có 6 người nên kiến trúc sư bố trí nhiều khoảng sinh hoạt chung thoáng đãng.

Ảnh: Đỗ Minh Đức

An Yên (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem