Xuất hiện thí sinh hoa hậu sở hữu vòng 3 đạt số đo 100cm tại HHHV Việt Nam 2022

Phương Anh Chủ nhật, ngày 13/03/2022 06:35 AM (GMT+7)
Khánh Phương đang là một trong những thí sinh thu hút sự chú ý khi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vì sở hữu số đo vòng 3 kỷ lục 100 cm.
Bình luận 0

Khánh Phương sinh năm 1995, quê Nha Trang, đang là một trong những thí sinh nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhờ sở hữu gương mặt sắc sảo cùng hình thể gợi cảm, đặc biệt là số đo 3 vòng: 85 - 65 - 106cm. Trước đó, cô từng giành ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 và đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế tại Ba Lan -  Miss Supranational 2017. Theo đó, cô đã xuất sắc lọt top 25 chung cuộc.

img

Khánh Phương đang là một trong những thí sinh thu hút sự chú ý khi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vì sở hữu số đo vòng 3 kỷ lục 106 cm.

Cô sở hữu chiều cao 1m70, nặng 58kg, được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng và có vẻ đẹp bốc lửa, thực sự phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tuy vậy, người đẹp cũng từng dính tin đồn "dao kéo" vòng 3 để có được thân hình nóng bỏng như hiện tại. Khánh Phương thẳng thắn lên tiếng thừa nhận, cô đã nâng ngực bằng phương pháp đặt túi độn ngay sau khi đăng quang Á hậu chứ không hề phẫu thuật thẩm mỹ vòng 3 như lời đồn đại.

"Tôi làm ngực nên số đo lên 90cm, còn vòng 3 là do tập luyện. Sau khi đăng quang, tôi muốn chăm sóc cho cơ thể hơn nên tập nhiều" - Khánh Phương tâm sự. Cô gắn bó với nhiều môn thể thao như gym, boxing, chạy bộ, đạp xe... chẳng những giúp siết cơ, giảm cân mà còn làm cho cơ thể trở nên dẻo dai và linh hoạt hơn..

img

Cô nàng gây ấn tượng bởi gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng bốc lửa, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

img

Khánh Phương thẳng thắn lên tiếng thừa nhận, cô đã nâng ngực bằng phương pháp đặt túi độn ngay sau khi đăng quang Á hậu chứ không hề phẫu thuật thẩm mỹ vòng 3 như lời đồn đại trước đó.

Cùng với việc tập luyện, Khánh Phương còn duy trì chế độ ăn uống điều độ bằng cách kiểm soát calo hợp lý nạp vào cơ thể. Thay vì các đồ ăn vặt hay chiên xào, dầu mỡ, cô thường ăn nhiều rau xanh, đặc biệt là trái cây và uống các loại nước ép mỗi ngày.

Bên cạnh đó, cô còn kết thân với những bài tập  HIIT, để đốt mỡ toàn thân, giúp thân hình thêm thon gọn, săn chắc và một số bài tập riêng lẻ, bóc tách cho các bộ phận như cách có múi bụng, cách tăng kích cỡ vòng ba, cách giảm mỡ lưng...

img

Sở dĩ số đo vòng 3 của cô đạt ngưỡng hơn 1m là nhờ quá trình tập luyện chăm chỉ trong thời gian dài.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem