Xuất khẩu giảm dẫn đến nhập siêu giảm

Thứ ba, ngày 31/08/2010 08:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tháng 8-2010 là tháng thứ tư liên tiếp kim ngạch nhập siêu tăng dưới 20%. Tuy nhiên, việc nhập siêu giảm một phần do xuất khẩu giảm, vì vậy, nỗ lực kiềm chế nhập siêu từ nay tới cuối năm vẫn không dễ thực hiện...
Bình luận 0

Đây là nhận định tại cuộc họp giao ban xuất nhập khẩu tháng 8 của Bộ Công Thương ngày 30-8.

Tháng 8, nhập siêu của cả nước chỉ ở mức 0,9 tỷ USD, bằng 15% kim ngạch xuất khẩu (KNXK). Tính chung 8 tháng đầu năm ước khoảng 8,15 tỷ USD, bằng 18,32% KNXK.

Nhập siêu giảm một mặt do XK tháng 8 giảm nhẹ 0,5% so với tháng 7; mặt khác, hiện nay nguồn cung hàng hoá thuộc nhóm nông - lâm - thuỷ sản đã cân đối vừa đủ cho các hợp đồng lớn nên nhập khẩu giảm.

img
Nhập khẩu mặt hàng ôtô đã giảm mạnh trong các tháng gần đây

Ông Phan Văn Chinh - Vụ trưởng Vụ XNK cho rằng: Từ tháng 9 đến hết năm, KNNK thường tăng cao trong khi nhiều mặt hàng XK đã tới ngưỡng nên việc đảm bảo được mục tiêu nhập siêu tăng dưới 20% là bài toán khó. Bởi vậy, việc cần làm trong những tháng cuối năm là có sự điều tiết, cân đối sao cho phù hợp trong việc NK những mặt hàng thuộc nhóm nguyên liệu sản xuất như sắt thép, thức ăn chăn nuôi, phân NPK… mà không ảnh hưởng tới sốt giá cũng như chỉ số giá.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên, nhu cầu NK những tháng cuối năm là rất lớn nên các ngành hàng, tổng công ty cần cân đối, hạn chế NK những mặt hàng trong nước đã sản xuất được. Để duy trì tốc độ tăng trưởng XK và kiểm soát nhập siêu, theo ông Biên cần tập trung thực hiện đẩy mạnh XK nhóm hàng công nghiệp chế biến có giá trị lớn. Bên cạnh đó, cần tiếp tục kiểm soát NK đối với máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hoá trong nước đã sản xuất được để hạn chế nhập siêu.

Bộ Công Thương cho rằng, từ nay tới cuối năm, nhiều ngành hàng XK của VN có khả năng tăng giá do biến động của giá thế giới, do vậy các doanh nghiệp cần tranh thủ tìm kiếm thị trường đẩy mạnh XK, từ đó làm giảm tốc độ nhập siêu.

Trong 8 tháng đầu năm nay, giá nhiều mặt hàng XK đã tăng tạo thuận lợi cho tăng trưởng KNXK, như: giá hạt điều tăng 18,9%, chè các loại tăng 11,2%, hạt tiêu tăng 39,9%, gạo tăng 2,8%, sắn và sản phẩm từ sắn tăng 71,7%, than đá tăng 54,9%, dầu thô tăng 42,2%, cao su tăng 83,5%,...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem