Xuất, nhập khẩu dịp Tết tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn: "Làm hết việc chứ không làm hết giờ"

Văn Hoàng - Quang Minh Thứ hai, ngày 12/02/2024 11:43 AM (GMT+7)
Với phương châm "làm hết việc chứ không làm hết giờ", hai cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu lớn nhất tỉnh Lạng Sơn là Hữu Nghị và Tân Thanh mỗi ngày thông quan hàng nghìn xe.
Bình luận 0

Đảm bảo trật tự, phân luồng xe ra vào bến

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn thực hiện thông quan cho đến hết ngày 30 Tết (ngày 9/2). 

Tại các cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma, từ ngày 14/2 đến 17/2/2024, các lực lượng chức năng sẽ làm thủ tục cho các lô hàng hóa XNK của các DN đã đăng ký trước. Bắt đầu từ 18/2/2024, tất cả các cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện thông quan hàng hóa trở lại bình thường.

Trong dịp Tết, lực lượng chức năng tại các cửa khẩu đã chủ động làm việc với các DN hoạt động kinh doanh bến bãi để xây dựng phương án bố trí đầy đủ chỗ lưu trú, chỗ đỗ xe cho các lái xe và phương tiện chở hàng hóa phải ở lại trong những ngày Tết.

Tại Bến xe Tân Thanh thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên trước Tết có khoảng 750 xe chở hàng hoàn thiện thủ tục để thông quan. Các tuyến đường ra vào cửa khẩu Tân Thanh tấp nập xe chở hàng xuất, nhập khẩu.

Là một trong những hàng trăm lái xe đang nghỉ ở Bến xe Tân Thanh chờ xuất hàng, anh Huỳnh Tấn Phát, quê ở tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Vừa nhận thông báo chút xíu nữa là xe được xuất rồi, chỉ mong xuất xong có hàng để tiếp tục chở vào Nam về ăn tết với vợ con. Mình di chuyển đến đây đúng dịp cao điểm của Tết nên đậu xe ở đây 3 ngày, sử dụng các dịch vụ ở bến xe rất tốt, sạch sẽ, thoải mãi".

Theo anh Phát, những chuyến hàng anh chở đến cửa khẩu thông quan rất nhanh, thậm chí có lần không phải chờ mà di chuyển thông quan luôn. "Bình thường thì đến đây sáng, chiều sang, chuyến này đông nên xếp lốt" – anh Phát nói.

Xuất, nhập khẩu dịp Tết tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn: "Làm hết việc chứ không làm hết giờ"- Ảnh 1.

Xe chở hàng được phân luồng, xếp thành hàng chờ hoàn thiện thủ tục để xuất, nhập khẩu tại Bến xe Tân Thanh. Ảnh: Văn Hoàng

Còn anh Nguyễn Minh Hiếu, lái xe chở xoài từ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xuất sang Trung Quốc đang chờ chủ hàng hoàn thiện các thủ tục xuất khẩu cho biết: "Nhìn lượng xe ở đây nhiều như vậy nhưng một hai ngày là thông quan hết, chỉ chậm hơn so với ngày thường một chút bởi ưu tiên cho các xe chở hàng hoa quả dễ hỏng thông quan trước".

Đang chia sẻ với Phóng viên Báo điện tử Dân Việt thì loa của Bến xe Tân Thanh đọc biển số xe anh Hiếu chuẩn bị rời bến để xuất hàng. Anh Hiếu giật mình với chất giọng miền Trung: "Ôi, đến xe em rồi, em phải ra xe cho kịp chiều nay quay về".

Ông Nguyễn Quang Duy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên, cho biết: "Hiện tại bến xe có sức chứa khoảng 1.000 xe, hiện trong bến đang có khoảng 750 xe. Các ngày thường thì xe thông quan luôn, mỗi ngày thông quan từ 250 – 300 xe, ngày nhiều nhất là 391 xe".

Theo ông Duy: "Để thông quan nhanh, bến xe cần đảm bảo trật tự xe ra vào thông thoáng, xe xong thủ tục là xuất luôn. Trước đó, khi xe đến bến chúng tôi có cán bộ hướng dẫn làm thủ tục và phân luồng ưu tiên xe hàng nào cần xuất khẩu trước".

Xuất, nhập khẩu dịp Tết tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn: "Làm hết việc chứ không làm hết giờ"- Ảnh 2.

Những ngày cận Tết, tại Bến xe Tân Thanh thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên đang có khoảng 750 xe chở hàng hoàn thiện thủ tục để thông quan. Ảnh: Văn Hoàng

Được biết, đợt Tết nguyên đán năm nay Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên chuẩn bị khoảng 70 suất quà cho những lái xe không kịp xuất hàng để về quê ăn Tết.

Ghi nhận của Phóng viên Báo điện tử Dân Việt những ngày giáp tết Nguyên đán tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị (cửa khẩu thông quan hàng nhập khẩu là chủ yếu) tấp nập xe chở hàng ngược xuôi, bến xe gần cửa khẩu cũng gần như kín chỗ đỗ.

Trong năm 2023, 7 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn duy trì thông quan thông suốt, ổn định, với hiệu suất thông quan rất cao; lượng xe thông quan trung bình đạt khoảng 1.100 - 1.350 xe/ngày, tăng trên 100% so với năm 2022, trong đó xuất khẩu khoảng 400-450 xe, nhập khẩu 750-800 xe. Tại cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu trung bình xuất khẩu 25 toa/ngày, nhập khẩu trung bình 30-35 toa/ngày.

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh tăng mạnh so với năm 2022, đạt 51.990,563 triệu USD, tăng 81,84% so với cùng kỳ. 

Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa mở tờ khai hải quan tại Cục Hải quan Lạng Sơn đạt 4.975 triệu USD, đạt 130,9% kế hoạch, tăng 62,6% so với cùng kỳ, xuất khẩu 2.750 triệu USD, đạt 211,5% kế hoạch, tăng 168,8% (mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là trái cây, nông sản, quặng, linh kiện điện tử, ván bóc, đồ mỹ nghệ, hàng khác), nhập khẩu đạt 2.225 triệu USD, đạt 89% kế hoạch, tăng 9,2% so với cùng kỳ (mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc, linh kiện, phương tiện vận tải, nông sản, thực phẩm, quặng, vải may mặc, quần áo thời trang, hàng khác). Xuất khẩu hàng hóa địa phương đạt 156 triệu USD, đạt 101,3% kế hoạch, tăng 9,9% (mặt hàng chủ yếu là thạch đen, hoa hồi, nhựa thông, ván bóc,...).

Xuất, nhập khẩu dịp Tết tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn: "Làm hết việc chứ không làm hết giờ"- Ảnh 3.

Với phương châm "làm hết việc chứ không làm hết giờ", dù sát Tết nguyên đán tại Chi cục Hải quan Tân Thanh các nhân viên hải quan túc trực 24/7 để phục vụ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thông quan. Ảnh: Văn Hoàng

Bố trí cán bộ trực 24/7

Trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Dân Việt tại trụ sở làm việc, ông Nông Quang Hưng, Chi cục phó Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn) cho biết: "Năm 2023 xuất khẩu 121.282 xe. Mỗi ngày trung bình hàng hóa nhập khẩu 220 - 250 xe (ngày thường 150 – 170xe), xuất khẩu dao động 240 – 270 xe. Chúng tôi bố trí cán bộ trực 24/7, phương châm làm hết việc chứ không làm hết giờ khi nào làm hết hồ sơ thì cơ quan hải quan mới nghỉ".

Cũng theo Chi cục Hải quan Tân Thanh, trước Tết năm nay số lượng xe thông quan qua cửa khẩu tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, sự phối hợp tốt giữa lực lượng Hải quan với Biên phòng, Ban quản lý bến xe phân luồng hàng hóa xuất, nhập khẩu. Chính vì thế, các xe chở hàng di chuyển đến làm thủ tục thông quan không có hiện tượng ùn ứ, các xe xuất khẩu trong ngày.

Xuất, nhập khẩu dịp Tết tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn: "Làm hết việc chứ không làm hết giờ"- Ảnh 4.

Nhờ áp dụng khoa học công nghệ như hệ thống giám sát làm sao cho nhanh bằng camera, hệ thống máy soi điện tử, hệ thống khai báo trước…  công tác thông quan được nhanh, chính xác hơn. Ảnh: Văn Hoàng

Để đạt được thành quả tốt như hiện nay, các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành khu vực cửa khẩu Tân Thanh đã thực hiện tốt công tác chuyển đổi "cửa khẩu số". Theo đó, hoạt động này tạo điều kiện cho doanh nghiệp và sự kiểm tra, kiểm soát các phương tiện ra vào bến bãi gần cửa khẩu thuận lợi.

Thêm nữa, dù lượng xe có tăng nhưng các bến xe đã được hoàn thiện, trải bê tông, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mở rông thêm bãi dẫn đến năng lực thông quan cao hơn, bến cũng ở vị trí thuận tiện cho xuất khẩu hàng hóa.

Được biết, hàng đến cửa khẩu Tân Thanh là hàng luồng xanh sẽ được thông quan ngay. Hiện nay các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản như mít, xoài, thanh long,...

Xuất, nhập khẩu dịp Tết tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn: "Làm hết việc chứ không làm hết giờ"- Ảnh 5.

Phương châm làm hết việc chứ không làm hết giờ, làm đến 23h đêm, không có khái niệm ngày nghỉ. Lúc nào công tác hỗ trợ cũng 24/7 tại Chi cục Hải quan Hữu Nghị. Ảnh: Văn Hoàng

Ông Phùng Văn Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hữu Nghị cho biết, đợt Tết hàng nhập và hàng xuất giảm nhưng so với cùng kỳ vẫn tăng 82%. Năm 2023 thời điểm xuất cao nhất khoảng 400 – 500 xe, duy trì được vài tháng, xu hướng giảm dần. Hàng nhập chủ yếu là thiết bị máy móc, hàng tiêu dùng, trung bình mỗi ngày khoảng 500 xe nhập về.

"Phương châm làm hết việc chứ không làm hết giờ, có nhiều hôm chúng tôi làm đến đêm, không có khái niệm ngày nghỉ. Lúc nào công tác hỗ trợ cũng 24/7, có đường dây nóng niêm yết các vị trí làm việc các tổ tư vấn doanh nghiệp, hệ thống giám sát làm sao cho nhanh bằng camera, hệ thống máy soi điện tử, hệ thống khai báo trước… cho đến khi doanh nghiệp hết hàng để thông quan mới nghỉ" - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hữu Nghị khẳng định.

Xuất, nhập khẩu dịp Tết tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn: "Làm hết việc chứ không làm hết giờ"- Ảnh 6.

Ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Ảnh: Văn Hoàng

Nhiều giải pháp tạo đột phá phục vụ xuất, nhập khẩu


Trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết: "Xuất khẩu là một trong 10 điểm nhấn về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn năm 2023. Năm 2024 hứa hẹn sẽ sôi động hơn nữa".


Theo Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, để hoạt động kinh tế cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn tạo đột phá phục vụ xuất, nhập khẩu hơn nữa, nhiệm vụ của năm 2024 cũng như những năm tới Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn sẽ triển khai đảm bảo đồng bộ các giải pháp: "Thứ nhất, chúng tôi tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để điều chỉnh quy hoạch chung, xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng trình lên Bộ Xây dựng. Sau khi quy hoạch được điều chỉnh sẽ mở rộng cửa khẩu, khi đó cửa khẩu Hữu Nghị đang là 120ha tới đây sẽ điều chỉnh lên 380ha, cửa khẩu Tân Thanh đang là 185 ha điều chỉnh lên 230ha để nâng cao năng lực…; Thứ hai là xây dựng đề án thí điểm cửa khẩu thông minh; Thứ 3 là tiếp tục tăng cường công tác trao đổi hội đàm, đề nghị phía nước bạn tối ưu hóa quy trình kiểm tra, kiểm soát, khôi phục lại một số cửa khẩu phụ: Pò Nhùng, Bình Nghi, Ba Sơn, Na Hình… tiếp tục duy trì triển khai nền tảng ứng dụng cửa khẩu số tại cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Hữu Nghị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem