Y án 12 năm tù với blogger “Điếu cày”

Thứ bảy, ngày 29/12/2012 09:30 AM (GMT+7)
Dân Việt - Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Hải (60 tuổi, blogger "Điếu cày") về tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
Bình luận 0

Ngày 28.12, Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hải (60 tuổi, blogger "Điếu cày", ngụ TP.HCM) 12 năm tù và bị cáo Tạ Phong Tần (44 tuổi, quê Bạc Liêu) 10 năm tù cùng về tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Tại tòa, các bị cáo Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần vẫn không thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết. Riêng bị cáo Phan Thanh Hải (43 tuổi, ngụ Hà Nội) đã thừa nhận sai phạm nên Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo giảm hình phạt từ 4 năm tù xuống còn 3 năm tù về cùng tội danh.

Theo cáo trạng năm 2007, Nguyễn Văn Hải lập blog Câu lạc bộ nhà báo tự do để viết bài và tải bài của các thành viên khác có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước lên blog. Tạ Phong Tần cũng viết nhiều bài đăng trên mạng internet với nội dung chống Nhà nước, xúc phạm lãnh đạo và các cơ quan quản lý nhà nước. Phan Thanh Hải viết bài và phát tán 20 tài liệu tuyên truyền chống Nhà nước.

Nguyễn Văn Hải cùng với Phan Thanh Hải từng tham gia lớp huấn luyện do tổ chức khủng bố Việt Tân tổ chức tại Thái Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem