Yên Bái: La liệt đặc sản tại chợ phiên Mù Cang Chải

Hoàng Hữu Thứ bảy, ngày 31/08/2019 19:07 PM (GMT+7)
La liệt những sản phẩm nông, lâm nghiệp, thổ cẩm, trang sức truyền thống, hàng lưu niệm và các món ăn dân tộc của người Thái, người Mông,… thể hiện nét văn hóa bản sắc của người dân được bày bán tại chợ phiên Mù Cang Chải.
Bình luận 0

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Tết Độc lập, ngày 31/8, tại trung tâm huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã diễn ra hoạt động chợ phiên Mù Cang Chải.

Chợ phiên Mù Cang Chải có 32 gian hàng của 12 xã, thị trấn. Các gian hàng trưng bày những sản phẩm nông, lâm nghiệp, thổ cẩm, trang sức truyền thống, hàng lưu niệm và các món ăn dân tộc của người Thái, người Mông…, thể hiện nét văn hóa bản sắc của người dân ở mỗi xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

img

Chợ phiên Mù Cang Chải được tổ chức với 32 gian hàng của 12 xã, thị trấn. Ảnh: Hoàng Hữu

img

img

Gian hàng rau sạch của đồng bào Mông. Ảnh: Hoàng Hữu

img

Các sản phẩm rau sạch được bà con đồng bào Mông tự trồng tại vườn nhà. Ảnh: Hoàng Hữu

img

Mật ong Mù Cang Chải. Ảnh: Hoàng Hữu

img

Gian hàng thịt sấy của dân tộc Thái. Ảnh: Hoàng Hữu

img

img

Thịt sấy đặc sản của đồng bào miền núi. Ảnh: Hoàng Hữu

img

Gạo nếp cẩm đặc sản của bà con nơi đây. Ảnh: Hoàng Hữu

img

img

img

Các loại thuốc Nam cũng được bày bán tại chợ. Ảnh: Hoàng Hữu

img

Thanh niên xúng xính trong trang phục truyền thống xuống chợ phiên Mù Cang Chải. Ảnh: Hoàng Hữu

img

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải kiểm tra các gian hàng trước đêm khai mạc. Hoàng Hữu

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem