“Yêu” trẻ em, lãnh 12 năm tù

Thứ ba, ngày 25/02/2014 19:28 PM (GMT+7)
Ngày 25.2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng xin giảm án và tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Định (SN 1990, ngụ Hậu Giang) về “tội hiếp dâm trẻ em”.
Bình luận 0
Vào năm 2012, bị cáo Định quen biết với Nguyễn Thị H. (SN 2000, ngụ Hậu Giang) giúp việc tại quán cà phê ở thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, Hậu Giang).

Khoảng 20h, ngày 13.10.2012, Định và Lê Hồng Hữu Danh đến quán trên rủ H. và Nguyễn Thị Kim Hương (tiếp viên tại quán) đi chơi. Khi Danh chở Hương về thì Định tiếp tục chở H. về hướng TP. Vĩnh Long và vào nhà trọ ở xã Tân Thạnh (huyện Long Hồ) nghỉ qua đêm. Tại đây, Định đã quan hệ với H.

Trưa hôm sau, Định đưa H. về nhà. Gia đình đã tra hỏi khi thấy H. có biểu hiện bất thường. Ngày 20.7.2013, Nguyễn Văn Định bị bắt tạm giam.
V.Đ.P (V.Đ.P)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem