10 năm tù cho kẻ lên kế hoạch giết cả nhà

Thứ ba, ngày 12/07/2011 06:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 11.7, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Tuấn Dũng, 27 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, về tội giết người.
Bình luận 0

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dũng 10 năm tù giam về tội danh trên, buộc bị cáo phải bồi thường cho người nhà nạn nhân 35 triệu đồng.

Theo cáo trạng: Vào khoảng 15 giờ 30 ngày 8.5.2010, Dũng dùng dao nhọn đâm 3 nhát vào bụng cô ruột mình là Đặng Thị Chung (SN 1952) với lý do hay bị bà chửi mắng. Bà Chung được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó. Gây án xong, Dũng cùng người yêu bỏ trốn.

img
Đặng Tuấn Dũng

Ngày 11.5.2010, Dũng đã bị công an bắt ở Bình Dương. Qua khém xét, CQĐT phát hiện cuốn sổ nhật ký của Dũng có kế hoạch giết nhiều người thân trong nhà và một chiến sĩ cảnh sát khu vực, được thể hiện bằng các hình vẽ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem