10 tác phẩm nghệ thuật có bữa tiệc “khủng” nhất trong lịch sử hội họa

Minh Khánh (theo BBC) Thứ hai, ngày 05/01/2015 14:14 PM (GMT+7)
Bữa tiệc từ thời Phục hưng trong bích họa The Last Supper nổi tiếng của Leonardo Da Vinci khác gì với bữa tiệc thế kỷ 20 trong tác phẩm The Dinner Party của Judy Chicago?
Bình luận 0
img

The Last Supper (Bữa ăn tối cuối cùng, hay còn gọi là tiệc ly) là bức bích họa nổi tiếng của danh họa Leonardo Da Vinci, miêu tả bữa ăn cuối cùng của Đức Chúa đạo Thiên chúa Jesu Cris và 12 tông đồ, thể hiện rõ thái độ của từng người khi nghe Đức Chúa thông báo trong số họ có một kẻ phản bội. Quan sát, người xem có thể thấy đồ ăn được bày dọc bàn, trên bàn tiệc có bánh mỳ và rượu nho. Không có sườn nướng trên bàn tiệc, thay vào đó là lươn nướng và cam cắt lát.

img

Họa phẩm The Feast of the Gods (Bữa tiệc của Thượng đế) do họa sĩ Giovanni Bellini vẽ năm 1514. Tác phẩm là hình ảnh những người dự tiệc trong trang phục xa hoa và những bữa ăn nhiều đến mức lãng phí thời Phục hưng. Priapus, vị thần giám sát sự sinh sản và quan hệ tình dục đang tình cảm với một nữ thần ở góc phải, trong khi thần Jupiter và các vị thần khác đang uống rượu. Những món đồ sứ men xanh trắng quý hiếm của Trung Quốc cũng xuất hiện trong bức họa.

img

Bức họa The Wedding at Cana (Tiệc đám cưới ở Cana) của Paolo Veronese. Họa sĩ Veronese đã linh hoạt hóa bức tranh với sắc màu rực rỡ của áo quần, nữ trang vàng bạc và các kiến trúc huy hoàng. Toàn thể bức tranh là sự phô bày của sự giàu có và quyền lực.

img

Tác phẩm The Triumph of Bacchus (Lễ mừng chiến thắng của Bacchus) là bức tranh được vẽ bởi danh họa Diego Velázquez năm 1628. Bức tranh cho thấy Bacchus bị bao quanh bởi những người say rượu.

img

Bức họa The Feast of Herod (Yến tiệc của vua Herod), tác phẩm của danh họa Peter Paul Rubens, vẽ những năm 1635-1638. Bức tranh lớn của Rubens mô tả khung cảnh hỗn loạn tại bữa tiệc.

img

Tác phẩm của danh họa Jan Steen, The Dissolute Household. Nghệ sĩ người Hà Lan mô tả bữa tiệc trong thế kỷ 17, cho thấy người đàn ông mặc áo màu đen đang cố gắng dụ dỗ người giúp việc, trong khi người phụ nữ ngồi phía trước say đến mức không nhận thấy mình đang giẫm chân lên quyển Kinh Thánh. Món đùi lợn muối được chuẩn bị cho bữa tiệc vứt lăn lóc trên sàn nhà, chuẩn bị bị "chén" gọn bởi con mèo.

img

Belshazzar's Feast là một bức tranh sơn dầu của nghệ sĩ người Anh John Martin. Tác phẩm miêu tả bữa tiệc của vua Belshazzar thành quốc Babylon, cho thấy cái nhìn toàn cảnh về một phòng tiệc thời đó với cột hai bên được trang trí theo cung hoàng đạo

img

Kiệt tác Le déjeuner sur l'herbe (Bữa trưa trên cỏ) của danh họa Édouard Manet, vẽ vào những năm 1862 – 1863. Bức tranh miêu tả một phụ nữ khỏa thân đang ngồi cạnh hai người đàn ông ăn vận chỉnh tề, xa xa là một phụ nữ khác dường như đang chơi đùa với cây cỏ và giỏ trái cây bên cạnh. Tác phẩm đã phá vỡ những thành kiến cực đoan

img

Danh họa James Ensor và tác phẩm The Banquet of the Starved (tạm dịch: Yến tiệc của nạn đói) vẽ năm 1915. Sau khi quân đội Đức đánh chiếm Bỉ vào đầu Thế chiến I, danh họa Ensor đã vẽ bức tranh “cay đắng” này, như một tác phẩm nhại bức họa The Last Supper. Thay vì một bữa tiệc xa hoa như trong The Last Supper, các thực khách trong tác phẩm này đang ngồi trên bàn ăn chỉ có cà rốt sống, hành tây và côn trùng, gợi nhớ đến nạn đói khủng khiếp xảy ra ở Bỉ thời gian đó

img

Tác phẩm The Dinner Party (Bữa tiệc tối) của Judy Chicago, 1974–1979. Đây là một tuyệt tác mỹ thuật điêu khắc, Judy Chicago đã đặt lên trên chiếc bàn hình tam giác dài 16m các đĩa thức ăn mà ở trên đó có hình cánh bướm hoặc các đoá hoa hình âm hộ kèm theo tên tuổi 39 người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử hoặc trong huyền thoại. Không những khổng lồ về kích cỡ, tuyệt tác này còn gây nên cuộc tranh cãi suốt từ khi nó ra mắt công chúng lần đầu tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Hiện đại San Francisco, Califorrnia, Mỹ từ năm 1979 đến tận ngày nay

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem