100% các ổ dịch tả lợn châu Phi chưa tiêm vaccine, trong khi nhiều quốc gia "khát" vaccine sản xuất từ Việt Nam

Minh Ngọc Thứ bảy, ngày 29/06/2024 18:01 PM (GMT+7)
Theo ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Thú y, vaccine dịch tả lợn châu Phi do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đã được nhiều nước trên thế giới đánh giá cao về hiệu quả, đồng thời bày tỏ ý định nhập khẩu vaccine của Việt Nam.
Bình luận 0

Ngày 28/6, thông tin về tình hình dịch tả lợn châu Phi và công tác tiêm vaccine đối với loại bệnh này, ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Thú y cho biết, hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát ở 21 tỉnh, thành phố. Trong đó, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Lạng Sơn là những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất.

Theo ông Minh, tất cả các hộ có dịch xảy ra, 100% đối tượng trên các hộ chưa tiêm phòng. Khó khăn trong tiêm phòng vacicne là chưa có chính sách cụ thể để hỗ trợ các hộ nông dân tiêm phòng dịch cho lợn. 

Dự báo những tháng cuối năm, nếu chúng ta không triển khai quyết liệt các biện pháp tiêm phòng, nguy cơ sẽ xảy ra.

Trước tình hình cấp bách, thời gian qua, các doanh nghiệp sản xuất vaccine đã bổ sung công dụng đối tượng tiêm phòng. Cụ thể, vaccine ASF trước đây sử dụng cho đối tượng từ 8 - 10 tuần tuổi, giờ đã có thể sử dụng cho đối tượng nuôi từ 4 tuần tuổi trở lên.

Hiện nay, vaccine dịch tả lợn châu Phi đã sản xuất được khoảng 6 triệu liều, sử dụng tiêm phòng ở trong nước 3,9 triệu liều, xuất khẩu trên 300.000 liều.

100% các ổ dịch tả lợn châu Phi chưa tiêm vaccine, trong khi nhiều quốc gia "khát" vaccine sản xuất từ Việt Nam- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến (trái), Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long (phải) kiểm tra quá trình tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi.

Theo ông Minh, vaccine dịch tả lợn châu Phi được các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất không chỉ hiệu quả đối với tiêm phòng đàn lợn trong nước mà còn được các nước trên thế giới đánh giá rất cao. Ngay trong tuần vừa qua, phái đoàn của Bộ Nông nghiệp nước CH Dominicana đã có buổi làm việc và đặt vấn đề với lãnh đạo Bộ NNPTNT về việc cử đoàn chuyên gia sang hỗ trợ phòng, chống và tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi.

Theo đại diện Cục Thú y, Bộ NNPTNT đang tiếp tục hoàn thành các thủ tục để trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về cơ chế hỗ trợ phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Cục sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên trách của Bộ Tư pháp để bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách hỗ trợ công cụ phòng, chống dịch bệnh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, ngày sau Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2024, nhiều đơn vị, tổ chức cũng đặt vấn đề mong muốn được mua vaccine dịch tả lợn châu Phi.

Liên quan đến vấn đề phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thông tin, cả nước hiện nay có 385 cơ sở giết mổ tập trung, trong khi đó số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ lên đến 24.654. Hiện nay, các cơ quan quản lý mới kiểm soát được khoảng 18,6% cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn.

Ở cấp độ quản lý, lãnh đạo Bộ NNPTNT cho rằng, cần sớm ban hành các chỉ thị về kiểm soát giết mổ, kiểm soát vệ sinh thú y và quản lý an toàn thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Điều này sẽ giải quyết các khó khăn về công tác kiểm soát giết mổ tại các địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan, nhất là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới.






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem