113.000 quan tham Trung Quốc bị “rụng” chức

Thứ sáu, ngày 31/12/2010 20:32 PM (GMT+7)
Dân Việt - Từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, 113.000 quan chức Trung Quốc đã bị trừng phạt do tham nhũng, báo cáo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật TƯ Trung Quốc ngày 31-12 cho biết.
Bình luận 0

Ông Ngô Ngọc Lương, Tổng thư ký Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) cho biết: “Trong số 113.000 cán bộ bị trừng phạt, 4332 người bị chuyển sang cơ quan pháp luật để điều tra thêm. Các quan chức thực thi kỷ luật trên cả nước đang điều tra 119.000 trường hợp liên quan đến tham nhũng trong 11 tháng qua, tăng 3% so với cùng thời gian năm 2009”.

img
Người dân tham quan bảo tàng tham nhũng tại Trùng Khánh.

Theo khảo sát của Cục Thống kê quốc gia, 83,8% người nghĩ rằng nạn tham nhũng ở Trung Quốc đã giảm trong năm 2010, so với chỉ 68,1% có ý kiến như vậy trong năm 2003.

Ông Ngô nói rằng CCDI đã và sẽ tiếp tục nỗ lực để giảm bớt số lượng xe hơi mà các cơ quan đảng và chính phủ cả nước sử dụng. So với năm ngoái, các ban, bộ của đảng và chính phủ đã giảm các chuyến đi nước ngoài, mua sắm xe cộ và tiệc tùng chiêu đãi tính ra được 5,7 tỉ nhân dân tệ (860 triệu USD).

Tuy nhiên ông Ngô cũng thừa nhận, Trung Quốc vẫn còn phải đối mặt với nhiệm vụ chống tham nhũng “lâu dài, phức tạp và gian khổ”, bởi các hành vi tham nhũng ở nước này có xu hướng bí mật, thông minh và phức tạp hơn rất nhiều.

Theo Chinadaily 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem