12 triệu người có dấu hiệu rối loạn tâm thần

Thứ năm, ngày 11/10/2012 06:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại Việt Nam, theo ông La Đức Cương - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1, có khoảng 12 triệu người (15% dân số) đang có vấn đề về rối loạn tâm thần.
Bình luận 0

 

img
Các bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

Nhân Ngày Sức khỏe tâm lý toàn cầu 10.10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ra thông cáo cho biết, trên thế giới đang có khoảng 350 triệu người mắc chứng trầm cảm - bệnh làm suy giảm khả năng nhận biết của con người.

Tuy nhiên, có đến 50% số người bị bệnh không thừa nhận mình bị bệnh và 10% số họ không chấp nhận điều trị.

Tại Việt Nam, theo ông La Đức Cương - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1, có khoảng 12 triệu người (15% dân số) đang có vấn đề về rối loạn tâm thần, trong đó phần lớn là bệnh trầm cảm, sau đó là bệnh nặng hơn như tâm thần phân liệt, nghiện/lạm dụng rượu, ma túy và chậm phát triển trí tuệ…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem