19 tuổi trở thành ngôi sao hóa trang thế giới

Huyền Vũ Thứ năm, ngày 19/02/2015 18:00 PM (GMT+7)
Vượt qua chứng “sợ đám đông”, Emma Pickles trở thành ngôi sao “hóa trang” nổi tiếng thế giới.
Bình luận 0

Những tài năng xuất chúng - họ chỉ là những cô bé, cậu bé 5-7 tuổi hay các cô gái, chàng trai tuổi teen được cả thế giới biết tới vì những đóng góp, thành tích nổi bật của mình trong các lĩnh vực như: Y tế, khoa học, thể thao, nghệ thuật...

***

Emma Pickles, 19 tuổi, người Anh, mắc chứng bệnh sợ đám đông từ nhỏ. Tuy nhiên, cô đã phấn đấu không ngừng, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để trở thành nhân vật đình đám trên các mạng xã hội trong lĩnh vực hóa trang.

Sợ trả lời điện thoại

Emma có khả năng tự hóa trang cho mình thành các nhân vật điện ảnh một cách “cực đỉnh” như những nhân vật ma quái trong phim hay các ngôi sao nổi tiếng... Qua những bức ảnh được đăng tải lên mạng, Emma đã cho thấy sự chuyên nghiệp và khả năng đặc biệt của mình mà bất kỳ nhà trang điểm nổi tiếng nào cũng phải thán phục.

img
Emma là ngôi sao trang điểm nổi tiếng thế giới

 

Nhưng trước khi được biết đến với khả năng này, trong mắt bạn bè, thầy cô và gia đình, Emma là một cô bé nhút nhát, khép kín, luôn thu mình trong căn phòng nhỏ.

Chứng “sợ đám đông” mà Emma mắc phải là một căn bệnh rối loạn lo âu với đặc điểm là sự sợ hãi quá mức trong các tình huống xã hội thông thường. Biểu hiện thể chất của nó là tim đập nhanh, đỏ mặt, đổ mồ hôi, dạ dày khó chịu, buồn nôn. Người bệnh bộc lộ sự sợ hãi mãnh liệt và dai dẳng cho dù người khác chỉ nhìn mình.

Emma hiểu rõ căn bệnh nhưng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô luôn trong trạng thái sợ hãi, e dè, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Việc đi học, gặp gỡ thầy cô, bạn bè với Emma là một cực hình. Cô liên tục có những biểu hiện đỏ mặt, lo lắng, sợ hãi và không thể nói được lời nào.

“Không chỉ không dám ra khỏi nhà mà tôi còn cảm thấy hoảng sợ mỗi khi trả lời điện thoại. Khi thầy cô giáo yêu cầu đứng lên trả lời, tôi thường đỏ mặt và lắp bắp. Tôi không biết tại sao mình lại luôn sợ hãi như thế dù không có lý do gì”, Emma chia sẻ.

Trong quãng thời gian sống thu mình, Emma đã tự mày mò học trang điểm. Dần dần nó trở thành niềm đam mê duy nhất của cô. Và điều kỳ diệu đã đến với Emma khi cô mạnh dạn đăng tải những clip trang điểm của mình lên mạng.

 “Tôi học trang điểm để tạo ra cho mình những chiếc mặt nạ. Đó là một cách để tôi che dấu bản thân. Nhưng không ngờ nó lại nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Họ cho rằng tôi là một tài năng trong lĩnh vực trang điểm. Và từ đó, cuộc sống của tôi đã bước sang một trang mới”, Emma nói.

Emma đã tự mình bước ra khỏi chứng bệnh “sợ đám đông”. Cô tự tin đăng tải những clip hướng dẫn cách trang điểm của mình trên Youtube.  “Việc hướng dẫn, nói chuyện trước một camera giúp tôi có thể tự tin hơn rất nhiều. Youtube đã giúp tôi thoát khỏi căn bệnh ấy”, Emma tâm sự.

img
Emma từng mắc chứng sợ đám đông, không dám bước chân ra ngoài, thậm chí còn không dám trả lời điện thoại

 

Những clip dạy hóa trang của Emma thu hút rất nhiều lượt xem. Emma hướng dẫn mọi người hóa trang thành các nhân vật nổi tiếng trong phim như: Edward Scissorhands, Myquisque trong X-men và những nhân vật đình đám của làng nhạc pop Mỹ như: Katy Perry, Lady GaGa cùng  nhiều nhân vật ma cà rồng, người sói, ác quỷ kinh dị khác.

Thành công ngoài mong đợi

Từ nhỏ, Emma đã ý thức được tác dụng của việc trang điểm. "Tôi bị cuốn hút bởi trang điểm từ khi còn nhỏ bởi nó như một phép màu giúp tôi che dấu bản thân. Tôi bắt đầu tự học trang điểm cách đây 5 năm và tự tiết kiệm tiền để mua dụng cụ mỹ phẩm”, Emma chia sẻ.

Emma cho biết thêm: “Khả năng này đến với tôi một cách tự nhiên và công việc của tôi là phải tìm cách biến nó trở nên cuốn hút hơn. Trong khi các bạn thường ra ngoài chơi vào những ngày cuối tuần thì tôi ở nhà biến mình thành ma cà rồng và người sói. Sở thích của tôi là những hình mẫu đáng sợ trong bữa tiệc Halloween bởi tôi chưa từng dám đến một bữa tiệc như thế bởi chứng sợ đám đông”.

Không chỉ nổi tiếng trong cộng động mạng, cô gái “sợ người” còn tìm thấy tình yêu của mình, anh chàng Brad Smaith, 26 tuổi. Anh trở thành động lực cho Emma theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp.

Cô tâm sự: "Tôi rất thích makeup nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc dạy trang điểm trên mạng. Nhưng Brad đã khuyến khích tôi. Ban đầu tôi sợ rằng mọi người sẽ không thích nó, tim tôi đập loạn xạ khi theo dõi các ý kiến ​​bình luận. Nhưng khi nhận được lời khen cùng các ý kiến tích cực tôi đã tự tin hơn rất nhiều”.

img
Cuộc đời Emma bước sang trang mới từ khi đăng tải các clip dạy trang điểm lên mạng

 

Tất cả video dạy trang điểm của Emma đều chứa đựng sự nhiệt huyết và tận tâm. Cô chú ý đến từng chi tiết nhỏ, tỉ mỉ trang điểm từng đường nét trên khuôn mặt. Cô được đánh giá là một tài năng đặc biệt.

Emma đã trở thành nguồn động lực cho rất nhiều đứa trẻ khác cùng chung căn bệnh với cô. "Mới đây, tôi nhận được mail của một cô bé tuổi teen, cũng mắc chứng bệnh như tôi ngày trước. Cô bé nói tôi là động lực và cảm hứng giúp cô bé vươn lên. Thật tuyệt vời khi có thể giúp đỡ được người khác, đó là điều trước đây tôi không bao giờ nghĩ đến” - Emma chia sẻ.

Trong tương lai, Emma hy vọng sẽ trở thành nhà hóa trang chuyên nghiệp phục vụ trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. “Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ công việc này bởi nó là cuộc sống của tôi”, Emma khẳng định.

***

Nastya - cô gái bị bệnh bạch tạng từng bị mọi người xung quanh kỳ thị, lảng tránh. Nhưng với sự kiên cường của mình, cô đã vượt qua được mọi áp lực và trở thành người mẫu nổi tiếng trên khắp thế giới. Hãy cùng khám phá cuộc sống của cô gái người Nga Nastya vào lúc 18h00 ngày 20/2/2015.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem