3 ca nhiễm Covid-19 ở Quảng Nam: Ca đầu tiên ở Tiên Phước, hai ca còn lại là mẹ con

Trương Hồng Thứ ba, ngày 04/08/2020 08:16 AM (GMT+7)
Tại huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đã có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, còn lại là một gia đình ở xã Điện Hồng (thị xã Điện Bàn) có đến 3 mẹ con nhiễm Covid-19.
Bình luận 0

Sáng 4/8, Bộ Y tế công bố thêm 10 ca mắc Covid-19 mới (BN643 - 652), trong số này có 7 ca tại Đà Nẵng, 3 ca tại Quảng Nam. Ngay sau đó, Sở Y tế Quảng Nam đã thông tin nhanh về lịch trình của 3 trường hợp tại tỉnh này.

Trường hợp thứ nhất là nữ BN643 (SN 1956, trú thôn Tiên Phú Tây, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). Bệnh nhân nằm viện Khoa Nội - Thần kinh Huyết học, Phòng 706, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng vào ngày 20 - 24/7. Đến ngày 24/7, cháu ngoại N.T.T.T chở bệnh nhân về khu chung cư Bộ Quốc phòng (Khu CT2 - phòng 605, địa chỉ 17 - Tôn Thất Thuyết - Cẩm Lệ - Đà Nẵng).

3 ca nhiễm Covid-19 ở Quảng Nam: Một ca đầu tiên ở Tiên Phước, hai ca còn lại là mẹ con - Ảnh 1.

Tại huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đã có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. (Ảnh lực lượng y tế Quảng Nam đang kiểm tra khu cách ly tập trung)

Tiếp đến ngày 26/7, vợ chồng thầy H, cô H (trú TP.Tam Kỳ, không nhớ rõ địa chỉ) đến thăm, không mang khẩu trang. Ngày 27/7, con trai B.V.H (SN 1976, địa chỉ nhà Huyền trân Công Chúa, TP.Quảng Ngãi, thường trú tại Duy Tân, Đà Nẵng) chở bệnh nhân về Tam Kỳ bằng ô tô riêng, trên xe có cháu N.T.T.T đi cùng; đến đường tránh cao tốc, con gái B.T.B.N và con rể N.T.L chở về nhà ở Tiên Phước bằng xe máy. 

Từ ngày 27-31/7, bệnh nhân chỉ ở nhà cùng chồng không đi đâu. Ngày 30/7, gia đình con rể N.T.L (gia đình ông N.T.L trú tại Trà Lai, Tiên Mỹ, Tiên Phước) đến thăm. Đến ngày 31/7, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung Trường THCS Lý Tự Trọng.

BN 644 (SN 1985, trú thôn Giáo Ái, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) là anh ruột BN 555. Ngày 24-26/7, em ruột là BN 555 (công bố dương tính tại Đà Nẵng) về nhà chơi tại thôn Giáo Ái. Sáng 25-26/7, bệnh nhân uống cà phê sáng tại quán gần nhà (quán này có bán thêm tạp hóa) trước khi đi làm tại Đà Nẵng (nơi làm việc cửa hàng kinh doanh tôn Nguyễn Kiệt, số 475 Phạm Hùng, Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Chiều, bệnh nhân về lại nhà, có tiếp xúc với người trong nhà và bạn bè trong xóm. Từ ngày 27-31/7, sáng, bệnh nhân uống cà phê gần nhà rồi đi Đà Nẵng làm việc, buổi tối về có tiếp xúc với hàng xóm và bạn bè gần nhà. Đến ngày 1/8, bệnh nhân được cách ly tập trung (khi BN 555 được công bố dương tính). Những người hàng xóm có tiếp xúc với BN 555 đều đã được cách ly tập trung.

3 ca nhiễm Covid-19 ở Quảng Nam: Một ca đầu tiên ở Tiên Phước, hai ca còn lại là mẹ con - Ảnh 2.

Các chốt kiểm dịch trên địa bàn Quảng Nam đang khẩn trương kiểm soát người dân lưu thông đến và đi vào địa bàn.

Tiếp đến là nữ BN 645 (SN 1954, thôn Giáo Ái, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là mẹ của BN 555. Ngày 24-26/7, con ruột bà L.T.B là BN 555 có về nhà chơi tại thôn Giáo Ái.

Từ ngày 26-30/7, bệnh nhân chủ yếu đi mua thức ăn rồi về nhà, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình và hàng xóm. Những người trong nhà và hàng xóm có tiếp xúc với con bệnh nhân là BN 555 đã được đi cách ly tập trung. Đến ngày 1/8, bệnh nhân được cách ly tập trung (khi BN 555 công bố dương tính). Tình trạng bệnh nhân hiện tại sốt nhẹ, khó thở.

Tối 3/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo nhanh về mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn, đến nay đã triển khai thực hiện 10.607 mẫu xét nghiệm, trong đó, 45 mẫu dương tính, 10.360 mẫu âm tính, 202 mẫu đang chờ kết quả.

Hiện đã cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung tổng số 4.606 người; trong đó đang cách ly tập trung cho 1.831 người (số cách ly mới trong ngày là 265 người), kết thúc cách ly cho 2.775 người; cách ly y tế tại cơ sở y tế tổng số 440 người; trong đó đang cách ly cho 223 người (số cách ly mới trong ngày là 7 người) và đã kết thúc cách ly cho 217 người…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem