3 cầu thủ gốc Brazil cùng ĐT Italia vô địch Euro 2020 gồm những ai?

PV Thứ hai, ngày 12/07/2021 13:10 PM (GMT+7)
Trong thành phần ĐT Italia vô địch Euro 2020, có tới 3 gương mặt gốc Brazil, bao gồm tiền vệ Jorginho, hậu vệ Emerson và hậu vệ Rafael Toloi…
Bình luận 0

Sáng ngày 11/7 (theo giờ Việt Nam), Brazil bước vào trận chung kết Copa America 2021 trên sân nhà Maracana gặp "kỳ phùng địch thủ" Argentina. Sau 90 phút, "Selecao" đã gục ngã với kết quả thua 0-1 (Angel di Maria ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu). Kết quả này khiến Brazil không thể bảo vệ thành công ngôi vương tại Copa America, còn Argentina có lần đầu lên ngôi kể từ năm 1993.

3 cầu thủ gốc Brazil cùng ĐT Italia vô địch Euro 2020 gồm những ai? - Ảnh 1.

Emerson và Jorginho.

Khoảng 17 tiếng sau trận chung kết Copa America 2021, trận chung kết Euro 2020 cũng diễn ra trên sân Wembley. ĐT Anh với lợi thế sân nhà đã khởi đầu vô cùng suôn sẻ khi vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 2 do công của Luke Shaw. Tuy vậy, họ lại không thể duy trì lợi thế này khi để ĐT Italia gỡ hòa 1-1 ở phút Leonardo Bonucci ở phút 67. 1-1 là kết quả của 90 phút chính thức lẫn 30 phút hiệp phụ, buộc 2 đội phải phân định trên chấm 11m.

Trong 5 quả đá của mình, ĐT Italia thất bại 2 lần (Andrea Belotti và Jorginho), trong khi ĐT Anh thất bại tới 3 lần (Marcus Rashford, Jason Sancho, Bukayo Saka). Thắng 3-2 trên chấm "đấu sung", ĐT Italia đã trở thành tân vương mới của bóng đá châu Âu. Theo chiều ngược lại, ĐT Anh vẫn chưa thể có lần đầu tiên bước lên đỉnh cao tại Lục địa già.

Ít người biết rằng, trong thành phần ĐT Italia tham dự Euro 2020, có tới 3 cầu thủ gốc Brazil, gồm tiền vệ Jorginho, hậu vệ Emerson và hậu vệ Rafael Toloi. Jorginho chính là cái tên có nhiều đóng góp cho ĐT Italia trong hành trình đi tới ngôi vô địch. Tiền vệ sinh tại Imbituba, Brazil ra sân cả 7 trận tại Euro 2020 và chính là người thực hiện quả 11m quyết định giúp "Azzurri" loại ĐT Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Emerson – người từng khoác áo U17 Brazil, đã trở thành lựa chọn hàng đầu bên hành lang cánh trái của HLV Roberto Mancini kể từ thời điểm Leonardo Spinazzola chấn thương nặng. Emerson đã chơi cực tốt trong 2 trận đấu quan trọng của ĐT Italia, gồm trước ĐT Tây Ban Nha ở bán kết và trước ĐT Anh ở chung kết.

Còn với Rafael Toloi – người từng khoác áo U20 Brazil, cơ hội ra sân tại Euro 2020 không nhiều như Jorginho và Emerson. Cụ thể, hậu vệ 30 tuổi này góp mặt trong 4 trận với tổng số phút là 126. Tuy vậy, anh cũng kịp để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo thành bàn trong chiến thắng 3-0 của ĐT Italia trước ĐT Thụy Sĩ tại vòng bảng…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem