3 điểm mua bán thú rừng trái phép gần... khu bảo tồn

Thứ sáu, ngày 16/11/2012 09:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 14.11, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, phát hiện 3 điểm buôn bán, nuôi nhốt động vật rừng trái phép trên địa bàn xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).
Bình luận 0

Tại quán ăn Cò Lâu của Nguyễn Đức Lâu, (44 tuổi, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu), phát hiện một số cá thể động vật rừng còn sống gồm: Kỳ đà, kỳ tôm, cheo, dúi, cầy voi và 2 tủ cấp đông với gần 200kg thịt động vật rừng các loại.

Tại hai quán Quê Hương và Quê Hương 2, do Huỳnh Tấn Tài (20 tuổi) làm chủ, phát hiện khoảng 70 con động vật rừng đang nhốt trong lồng, gồm: Cheo, cầy hương, dúi, gà nước, chim cuốc, kỳ đà và một lượng thịt động vật rừng các loại trong tủ lạnh.

Đáng nói, 3 quán trên đều nằm gần Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và được ngành Kiểm Lâm Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi dưỡng sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem