Theo khảo sát, được tiến hành bởi The Economist, chỉ có 27% đảng viên Cộng hòa có ý kiến tiêu cực về Tổng thống Nga Putin. Hai năm trước con số này là 66%.
Hơn nữa, 85% đảng viên Cộng hòa nhận xét Putin là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ ( trong khi chỉ có 18% số người được hỏi nói như vậy về Tổng thống Mỹ Barack Obama).
Các cử tri có xu hướng ủng hộ Donald Trump cho biết rằng họ cũng có quan điểm tích cực về ông Putin.
Trên tờ Pravda.Ru, nhà khoa học chính trị của Đại học Moscow Aleksey Fenenko nhận xét, sự gia tăng số lượng người hâm mộ Putin ở phương Tây có thể được giải thích bởi các đặc trưng của xã hội Nga.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2016/images/2016-09-21/147444492420956-putin.jpeg)
Tổng thống Nga Putin.
Chuyên gia Fenenko nêu ra ba yếu tố có thể giải thích hiện tượng xếp hạng chỉ số ngưỡng mộ Putin ở nước ngoài: “Thứ nhất, Mỹ là một đất nước mà ban đầu được xây dựng cho những người da trắng, và dựa trên luật pháp rất nghiêm ngặt về người da trắng. Điều này đã thay đổi chỉ trong vòng 40 năm qua. Thứ hai, Mỹ đã đưa ra đầy đủ quyền hạn cho cảnh sát để họ có quyền sử dụng vũ lực. Thứ ba, Mỹ là một quốc gia được xây dựng dựa trên sự tôn sùng vũ lực”.
Chuyên gia Aleksey Fenenko cũng lưu ý rằng, dựa trên ba yếu tố này, chúng ta có thể kết luận rằng sự hâm mộ Putin là một phản ứng đối với sự "yếu kém hiện tại" của các nhà lãnh đạo Mỹ. "Quyền lực của Nga không phải là một tôn giáo, không phải là một giáo phái của ông Putin, và chúng ta có thể thấy rằng người Mỹ đang tìm kiếm một cá tính mạnh mẽ trong chính phủ” chuyên gia Fenenko nói.
Thêm vào đó, ông Aleksey Fenenko cho rằng, việc tỷ lệ người ngưỡng mộ ông Putin càng tăng sẽ dẫn đến một thực tế rằng người Mỹ sẽ tìm kiếm một tổng thống mạnh mẽ của riêng họ, tương tự như Reagan và Bush.
Như vậy, Donald Trump có thể trở thành một tổng thống như vậy. Ít nhất Trump tương ứng với các hình ảnh mà người Mỹ sẽ tìm kiếm, Alexey Fenenko kết luận.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.