3 vị nữ tướng hùng mạnh nhất trong Tam quốc gồm những ai?

Thứ bảy, ngày 12/02/2022 09:30 AM (GMT+7)
Tam quốc diễn nghĩa có 3 vị nữ tướng mạnh nhất, võ công cao cường đến nỗi nam tướng cũng phải sợ hãi!
Bình luận 0

Nhiều người cho rằng Tam quốc diễn nghĩa là thiên hạ của đàn ông, là thời kỳ của những cuộc chém giết lẫn nhau giữa những võ tướng thể hiện sức mạnh để khẳng định cái tôi và địa vị. Vậy Tam quốc diễn nghĩa có nữ mãnh tướng nào không? Võ công của họ như thế nào?

Trên thực tế, chỉ có 3 nữ tướng hiếm hoi xuất hiện trong Tam quốc diễn nghĩa, ai cũng có “máu mặt” khiến người đời kính nể, võ công cao cường không hề thua kém nam tướng. 

1. Con gái của Quan Vũ 

3 vị nữ tướng hùng mạnh nhất Tam quốc diễn nghĩa: Người khiến Gia Cát Lượng kinh sợ, người là con gái của "thần chiến tranh" - Ảnh 1.

Trong Tam quốc diễn nghĩa, võ công của Quan Vũ vô cùng cao siêu, được mệnh danh là "vị thần chiến tranh" từng chém giết vô số tướng địch, làm nên những cuộc chiến chấn động thiên hạ. 

Hai người con trai của ông là Quan Bình và Quan Hưng cũng không hề kém cạnh. Quang Bình đại chiến bất phân thắng bại với Bàng Đức (viên tướng quân Tây Lương, sau thì phục vụ dưới trướng của Tào Ngụy). Quan Hưng là dũng tướng trung kiên trong công cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng. Đương nhiên, người con gái duy nhất của Quan Vũ cũng không phải hạng tầm thường. 

Năm đó, Tôn Quyền đề thân muốn con trai của mình cưới con gái của Quan Vũ. Kết quả Quan Vũ tức giận từ chối thẳng thừng, thậm chí còn buông lời sỉ nhục: “Hổ nữ của ta làm sao có thể gả cho khuyển tử nhà ngươi”.

Quan Vũ đã ví con gái của mình là “hổ nữ”. Điều này chứng tỏ con gái của ông vô cùng lợi hại, thường cùng ông xuất chinh trong những trận chiến lớn nhỏ. Qua đó, gọi con gái của Quan Vũ là nữ tướng cũng không hề sai!

2. Tôn Thượng Hương - vợ của Lưu Bị

Tôn Thượng Hương là em gái của Tôn Quyền, xuất thân trong dòng tộc danh giá. Thân là con gái nhưng Tôn Thượng Hương không hề thích thú với thêu thùa may vá, mà lại đam mê võ công và đao kiếm. 

3 vị nữ tướng hùng mạnh nhất Tam quốc diễn nghĩa: Người khiến Gia Cát Lượng kinh sợ, người là con gái của "thần chiến tranh" - Ảnh 2.

Được biết, Tôn Thượng Hương còn huấn luyện hầu nữ thân cận bên cạnh thành binh sĩ. Đương nhiên, bản thân bà cũng phải mang tư chất của một võ tướng nên mới có thể làm được những điều như vậy. Ngay cả trong ngày thành thân với Lưu Bị, bà cũng không hề “tém lại” khí thế đầy mạnh mẽ của mình.

Nguyên văn: Tôn phu nhân kết thân với Huyền Đức (Lưu Bị). Tối đến, khi khách tan, dãy hành lang được thắp sáng bởi hai hàng đuốc đỏ, bà và Huyền Đức cùng vào phòng tân hôn. Dưới ánh đèn, đao kiếm được bày biện khắp chốn, người hầu cầm kiếm đứng chỉnh tề hai bên.

Ngoài sở trường múa kiếm cầm thương, Tôn Thượng Hương còn rất thông minh, sở hữu mọi đặc điểm của một vị đại tướng thực thụ. 

Lưu Bị muốn trở về Hình Châu, nhưng Tôn Quyền không cho. Thế là dưới sự giúp đỡ của Tôn Thượng Hương, Lưu Bị đã trốn thoát và lên đường thành công. Tuy nhiên, Lưu Bị lại bị quân Ngô tập kích giữa đường, nhưng may mắn có Tôn Thượng Hương ứng cứu nên mới bảo toàn tính mạng. 

Từ tất cả những biểu hiện trên, Tôn Thượng Hương xứng đáng được tôn vinh là nữ tướng tài giỏi, chỉ là võ công của bà không lợi hại bằng con gái của Quan Vũ.

3. Chúc Dung phu nhân

Chúc Dung phu nhân là vợ của Mạnh Hoạch. Theo Tam quốc diễn nghĩa, nhân vật Mạnh Hoạch được gọi là "Man Vương", đứng đầu các bộ lạc Nam Man và thường xuyên giở trò quấy nhiễu khắp nơi. Gia Cát Lượng đã đích thân dẫn quân đến thu phục Mạnh Hoạch.

3 vị nữ tướng hùng mạnh nhất Tam quốc diễn nghĩa: Người khiến Gia Cát Lượng kinh sợ, người là con gái của "thần chiến tranh" - Ảnh 3.

Cũng theo Tam quốc diễn nghĩa thì Gia Cát Lượng đã 7 lần bắt được Mạnh Hoạch và tha với mục đích thu phục nhân tâm các bộ lạc khu vực này. Mạnh Hoạch sau đó thề trung thành với Thục Hán.

Nghe nói, Chúc Dung phu nhân là hậu thế của tộc hỏa thần Chúc Dung. Bà có võ công cao cường, hữu dũng hữu mưu, giỏi sử dụng phi đao, bách phát bách trúng, vô cùng lợi hại. 

Trong trận chiến với Trương Ngực, Chúc Dung phu nhân đã sử dụng kế giả vờ thất bại để dẫn dụ sự truy kích của địch. Cuối cùng, bà đã thành công chiến thắng Trương Ngực. Sau đó, tướng Thục Mã Trung nghe tin Trương Ngực bại trận nên mang quân đến đánh Chúc Dung phu nhân, nhưng cuối cùng lại bị bà dùng kế chinh phục hoàn toàn. 

Sau khi tháo chạy trở về, hai vị tướng đã kể lại sự tình thất bại trước một người phụ nữ cho Gia Cát Lượng nghe. Vị thần tướng đại tài chỉ biết ngẩn người không thể tin được. Vì biết được Chúc Dung phu nhân giỏi trong việc dùng mưu kế nên Gia Cát Lượng đã không cho Triệu Vân hay Ngụy Diên tiến công thu phục Mạnh Hoạch. Đối với người phụ nữ này, ông chỉ có thể dùng “kế trị kế”!

Mặc dù Chúc Dung phu nhân không thể so bì với các nam tướng về mặt sức mạnh, thậm chí cũng không lợi hại bằng con gái của Quan Vũ, nhưng kinh nghiệm thực chiến, đầu óc mưu lược của bà cũng đủ khiến các vị danh tướng hùng mạnh lo sợ.


https://afamily.vn/3-vi-nu-tuong-hung-manh-nhat-trong-tam-quoc-dien-nghia-co-nguoi-khien-gia-cat-luong-phai-kinh-so-van-dung-tri-khon-de-ca-doi-doi-pho-20220208131815964.chn
Phan (Theo Tri Thức Trẻ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem