"Làng đội sỏi" ở Quảng Ngãi

Chủ nhật, ngày 06/01/2013 06:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không có quỹ đất nông nghiệp, bao đời nay 120 hộ dân, với hơn 400 nhân khẩu, ở thôn Hiệp 1, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), phải làm nghề cào sỏi dưới dòng sông Trà để mưu sinh.
Bình luận 0

Cái tên “Làng đội sỏi” cũng hình thành từ khi cư dân ở đây đổ xô đi làm nghề này. Bắt đầu công việc từ lúc 2 giờ sáng, họ dầm mình dưới dòng nước bạc trong đêm lạnh đến hết trưa. Mỗi gia đình từ 2- 3 người làm, trung bình kiếm được khoảng hơn 150 ngàn đồng.

Những ngày giáp Tết, không khí làm việc trở nên tất bật hơn. Một người phụ nữ làm nghề cào sỏi tâm sự: “…Năm hết, Tết cũng sắp đến rồi nên cố gắng cào được thêm nhiều sỏi để có thêm quần áo, sách vở cho tụi nhỏ…”.

img
Lặn lội thân cò, cào sỏi dưới sông.
img
Thuyền cập bến, mọi người tranh thủ đội sỏi lên bờ. Mỗi ngày họ đội cả trăm thúng sỏi.
img
Bữa ăn sáng dở dang của một gia đình làm nghề cào sỏi.
img
Những người đội sỏi phải đội mũ sắt để không bị chấn thương.
img
Những thúng sỏi nặng trên 30 kg.
img
Đoạn đường từ dưới sông đưa sỏi lên điểm thu mua khá xa, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Lý “tiếp sức” cho nhau, mỗi người đội một đoạn ngắn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem