"Tú ông" nuôi gái bán dâm 16 tuổi

Thứ tư, ngày 04/12/2013 07:05 AM (GMT+7)
Ngày 3.12, Công an thị xã Thuận An ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Phước (40 tuổi, ở xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".
Bình luận 0
Chiều 2.12, các trinh sát Công an thị xã Thuận An bất ngờ ập vào một khách sạn ở phường Thuận Giao bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Những cô gái bán thân khai nhận đều là nữ tiếp viên của quán cà phê Hương Quỳnh ở khu phố Bình Thuận 2 do Phước làm chủ.

Nguyễn Văn Phước.
Nguyễn Văn Phước.

Trong số những nữ tiếp viên của quán cà phê kiêm hành nghề bán dâm có một thiếu nữ 16 tuổi ở Bình Dương, số còn lại ở miền Tây.

Tại cơ quan điều tra, "tú ông" Phước khai nhận, khi khách đến quán uống nước nếu có nhu cầu "vui vẻ" anh ta sẽ điều những nữ tiếp viên tới khách sạn gần đó để bán dâm. Mỗi lần bán dâm, gái được hưởng 250.000 đồng, Phước hưởng 50.000 đồng tiền công môi giới.
Tri Thức (Theo Tri Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem